Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mexico phản đối áp hạn chế ngăn biến chủng Omicron
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mexico phản đối áp hạn chế ngăn biến chủng Omicron

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 11 28, 2021 12:44 pm







    Thứ trưởng Y tế Mexico cho rằng các biện pháp như hạn chế đi lại hay đóng biên giới không thực sự hiệu quả khi ngăn chặn chủng Omicron.

    Thứ trưởng Hugo Lopez Gatell, người dẫn dắt các nỗ lực ứng phó với đại dịch của chính phủ Mexico, cho biết một số biện pháp mà các quốc gia khác trên thế giới đang thực hiện là "không tương xứng" với những gì bằng chứng khoa học hiện có cho thấy về biến chủng Omicron.

    "Nó chưa được chứng minh là có độc lực mạnh hơn hoặc có khả năng tránh phản ứng miễn dịch do vaccine tạo ra", ông viết trên Twitter ngày 27/11. "Hạn chế đi lại hay đóng cửa biên giới không phải những biện pháp hữu ích. Chúng ảnh hưởng đến nền kinh tế và cuộc sống người dân".

    Hình ảnh
    Thứ trưởng Y tế Mexico Hugo Lopez Gatell phát biểu tại một cuộc họp báo ở Mexico City hồi tháng 4. Ảnh: Reuters.

    Biến chủng Omicron, xuất hiện đầu tiên ở khu vực Nam Phi, đang làm dấy lên lo ngại toàn cầu. Hàng loạt quốc gia đã áp dụng biện pháp siết xuất nhập cảnh và cách ly, xét nghiệm người về từ châu Phi.

    Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 29/11 bắt đầu cấm chuyến bay từ Nam Phi và khu vực lân cận. 4 nước Đông Nam Á gồm Malaysia, Thái Lan, Philippines và Singapore đã siết đi lại với các nước phía nam châu Phi, yêu cầu cách ly người nhập cảnh trong những ngày qua.

    Anh cũng cấm nhập cảnh đối với người đến từ Nam Phi và 5 nước láng giềng. Những động thái tương tự đã được áp dụng tại Australia, Nhật Bản, Ấn Độ, Iran, Brazil và Canada.

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp Omicron là một biến chủng "đáng lo ngại" song cảnh báo các quốc gia không nên vội vàng áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại, thêm rằng họ nên thực hiện "các phương pháp tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro và khoa học".

    Kể từ khi đại dịch bắt đầu, Mexico đã ghi nhận hơn 3,8 triệu ca Covid-19 và hơn 293.000 trường hợp tử vong.


    Vũ Hoàng (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 22 khách