Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hà Lan phát hiện 13 ca nhiễm chủng Omicron
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hà Lan phát hiện 13 ca nhiễm chủng Omicron

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 11 28, 2021 12:48 pm







    Giới chức y tế Hà Lan hôm nay cho biết đã phát hiện 13 ca nhiễm chủng Omicron trên hai chuyến bay trở về từ Nam Phi ngày 26/11.

    Họ nằm trong 61 hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trên hai chuyến bay chở khoảng 600 người.

    "Trong cuộc điều tra xác định đường lây lan của virus, chúng tôi đến nay phát hiện 13 ca nhiễm biến chủng Omicron trong số các hành khách có xét nghiệm dương tính với Covid-19", Viện Y tế Quốc gia Hà Lan (RIVM) thông báo.

    Hình ảnh
    Hành khách đứng trước một quầy xét nghiệm tại sân bay Schiphol sau khi giới chức y tế Hà Lan ngày 27/11 thông báo 61 người đến Amsterdam trên chuyến bay từ Nam Phi dương tính với Covid-19. Ảnh: Reuters.

    "Không ngoại trừ khả năng Hà Lan sẽ ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm nữa", Bộ trưởng Y tế Hugo de Jonge nói tại một cuộc họp báo ở Rotterdam. "Đây có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm".

    Hà Lan bắt đầu kiểm tra tất cả hành khách đến nước này trên hai chuyến bay từ Nam Phi tại sân bay Schiphol của Amsterdam, trước khi chính phủ thay đổi quy định về nhập cảnh đối với người đến từ khu vực phía nam châu Phi do lo ngại biến chủng Omicron.

    Cơ quan y tế Hà Lan cũng đang tìm cách liên lạc và xét nghiệm khoảng 5.000 hành khách khác từ Nam Phi, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia và Zimbabwe nhập cảnh kể từ hôm 22/11.

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp Omicron là một biến chủng "đáng lo ngại" song cảnh báo các quốc gia không nên vội vàng áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại, thêm rằng họ nên thực hiện "các phương pháp tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro và khoa học".

    Hà Lan từ hôm nay bắt đầu áp quy định đóng cửa quán bar, nhà hàng và hầu hết các cửa hàng trước 17h trong nỗ lực nhằm kiềm chế sóng Covid-19 đang bùng phát trở lại.


    Vũ Hoàng (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 67 khách