Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga nói vaccine Sputnik V hiệu quả với chủng Omicron
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga nói vaccine Sputnik V hiệu quả với chủng Omicron

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 11 29, 2021 5:17 pm







    Viện Gamaleya cho biết vaccine Sputnik V có thể ngăn chặn chủng Omicron, trong khi Điện Kremlin nói nhiều nơi đang phản ứng dựa trên cảm xúc.

    "Viện Gamaleya tin rằng Sputnik V và Sputnik Light sẽ vô hiệu hóa biến chủng Omicron vì chúng đạt hiệu quả cao nhất với các biến chủng khác. Trong trường hợp thực sự cần tiêm vaccine tăng cường, chúng tôi có thể cung cấp hàng trăm triệu liều vaccine trước ngày 20/2/2022", Kirill Dmitriev, giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), cơ quan đầu tư và quảng bá vaccine Covid-19 của Nga ra nước ngoài, viết trên Twitter hôm qua.

    Điện Kremlin trước đó cho biết cần có thêm nhiều dữ liệu trước khi đưa ra kết luận về biến chủng Omicron. "Những phản ứng trên thị trường hiện nay đều mang tính cảm xúc, không dựa trên bằng chứng khoa học. Cả thế giới đang tìm cách xác định biến chủng này nguy hiểm đến mức nào", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

    Hình ảnh
    Hai liều vaccine Sputnik V được ản xuất tại Viện Gamaleya của Nga hồi năm 2020. Ảnh: Reuters.

    Viện Gamaleya, nơi phát triển Sputnik V, hồi tháng 6 cho biết vaccine này đạt hiệu quả 90% đối với biến chủng Delta. Giám đốc Viện Gamaleya Alexander Gintsburg khẳng định Sputnik V an toàn và hiệu quả trong đối phó các chủng nCoV.

    Sputnik V được điều chế bằng công nghệ vector virus, trong đó sử dụng virus vô hại đưa protein của nCoV vào tế bào người, giúp kích thích phản ứng của hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch sẽ nhận biết mầm bệnh, sản sinh kháng thể hoặc tế bào T (tế bào miễn dịch) để tự bảo vệ cơ thể.

    Ưu điểm của Sputnik V là có thể bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh bình thường thay vì điều kiện đông lạnh thấp hơn nhiều so với một số vaccine khác.

    Phiên bản Sputnik V gồm hai mũi tiêm chưa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cơ quan Quản lý Thuốc châu Âu (EMA) phê duyệt. Giám đốc RDIF tuần trước cho hay Nga đang mong đợi nhóm chuyên gia WHO tới làm việc vào tháng 12 để xem xét phê duyệt Sputnik V.

    Biến chủng Omicron được ghi nhận lần đầu ở Nam Phi và một số nước láng giềng hồi giữa tháng 11, sau đó lan tới các châu lục. WHO xếp Omicron vào danh sách biến chủng đáng lo ngại, cho biết chưa rõ biến chủng này có khả năng lây lan cao hơn hay khiến bệnh nặng hơn các chủng khác hay không.


    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách