Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc củng cố niềm tin 'không Covid'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc củng cố niềm tin 'không Covid'

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 11 29, 2021 8:22 pm







    Giữa lúc các nước vội vã tìm cách ngăn biến chủng Omicron, Trung Quốc tỏ ra bình thản và tự tin vào chiến lược "không Covid" chặt chẽ của mình.

    "Biến chủng Omicron sẽ không tác động lớn đến đất nước vào lúc này", Trương Văn Hồng, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Thượng Hải và hiện có tầm ảnh hưởng hàng đầu Trung Quốc về Covid-19, viết trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 28/11. "Chiến lược phản ứng nhanh hiện nay của Trung Quốc có khả năng ứng phó tất cả biến chủng nCoV mới".

    Thái độ tự tin của Trung Quốc trái ngược với các biện pháp siết hạn chế đi lại, đóng biên giới mà hàng chục nước hối hả áp dụng ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Omicron vào danh sách biến chủng đáng lo ngại hôm 26/11. Sự bình thản đó được duy trì ngày cả khi đặc khu Hong Kong đã ghi nhận hai ca nhiễm Omicron.

    Trong suốt đại dịch, dù không đóng biên hoàn toàn, Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hàng đầu thế giới, đặc biệt đối với các ca Covid-19 nhập khẩu.

    Trung Quốc cấm hầu hết người nước ngoài, từ du khách đến sinh viên, nhập cảnh, nhưng vẫn duy trì một số đường bay quốc tế trong suốt đại dịch. Số hành khách ít ỏi được nhập cảnh, cũng như những công dân Trung Quốc về nước, phải đi cách ly tập trung ít nhất 14 ngày, thậm chí có thể bị kéo dài tới 28 ngày, tiếp đó là khoảng thời gian theo dõi y tế tại nhà.

    Tại một hội nghị ở Quảng Châu cuối tuần qua, Chung Nam Sơn, chuyên gia về bệnh đường hô hấp hàng đầu Trung Quốc và là cố vấn chính phủ, cũng cho biết nước này không có kế hoạch tiến hành bất kỳ "hành động đáng kể nào" để ứng phó biến chủng Omicron.

    Hình ảnh
    Các nhân viên hỗ trợ tại một điểm tiêm chủng Covid-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 15/4. Ảnh: Reuters.

    "Biến chủng này rất mới. Chúng tôi cần đánh giá mức độ gây tổn hại, tốc độ lây nhiễm, liệu nó có khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn hay không và có cần phát triển loại vaccine chống lại nó hay không. Còn quá sớm để rút ra kết luận", ông Chung phát biểu tại hội nghị.

    Chiến lược "không Covid" được Trung Quốc duy trì suốt hai năm qua, ngay cả khi phần lớn thế giới dần chấp nhận sống chung với đại dịch, giờ đây được truyền thông nước này ca ngợi là hướng đi đúng đắn, đặc biệt là trong bối cảnh những biến chủng như Omicron xuất hiện.

    "Các nước lớn tại phương Tây đã ngừng đường bay với nhiều quốc gia như Nam Phi, cho thấy họ đang hoảng sợ", Global Times, tờ báo thuộc People’s Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, viết trong bài xã luận hôm 28/11. Tờ báo còn cho rằng cách tiếp cận chỉ dựa vào vaccine để thiết lập lá chắn miễn dịch của các nước phương Tây là "đầy rủi ro", thậm chí là "thất bại trên quy mô lớn".

    "Chiến lược 'không Covid' của Trung Quốc bị nhiều nước phương Tây chỉ trích. Tuy nhiên, nếu biến chủng Omicron gây ra làn sóng lây nhiễm mới, chính Trung Quốc sẽ là nước có khả năng ngăn chặn tốt nhất", bài xã luận có đoạn, thêm rằng "Trung Quốc là pháo đài bất khả xâm phạm đích thực trước sự lây lan toàn cầu của virus hiện nay".

    Theo giới quan sát, mối lo ngại toàn cầu ngày càng tăng và hàng loạt lệnh cấm đi lại được áp đặt vì biến chủng Omicron nhiều khả năng sẽ củng cố chiến lược "không Covid" của Trung Quốc, giữa lúc nước này vẫn tìm cách phát triển thuốc điều trị hiệu quả nhằm đề phòng những rủi ro khi tái mở cửa.

    Một nghiên cứu của các nhà toán học tại Đại học Bắc Kinh cho thấy Trung Quốc có thể đối mặt làn sóng lây nhiễm rất lớn nếu từ bỏ cách tiếp cận không khoan nhượng với đại dịch bằng cách dỡ những hạn chế đi lại theo mô hình phương Tây.

    Trong báo cáo đăng trên tạp chí của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng nếu áp dụng chiến lược chống dịch như Mỹ, Trung Quốc có thể ghi nhận ít nhất 637.155 ca nhiễm mới một ngày.

    "Ước tính này chứng minh nguy cơ thực sự về một đợt bùng phát khổng lồ, gần như chắc chắn sẽ gây ra gánh nặng không thể chống chịu lên hệ thống y tế", báo cáo đánh giá, cho rằng điều này cho thấy Trung Quốc vẫn chưa sẵn sàng mở cửa nếu chỉ dựa vào miễn dịch cộng đồng nhờ vaccine.

    Ngô Tôn Hữu, trưởng nhóm dịch tễ học của CDC Trung Quốc, đã nhanh chóng chia sẻ phát hiện này tại một hội nghị ở Bắc Kinh hôm 28/11, đồng thời gọi chiến lược "không Covid" của Trung Quốc là "vũ khí kỳ diệu" để kiểm soát đại dịch.

    "Chúng ta phải kiên trì theo đuổi chiến lược này, ít nhất trong suốt mùa đông năm nay và mùa xuân năm sau", ông tuyên bố.


    Ánh Ngọc (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 59 khách