Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc có thể không mời quan chức Mỹ đòi tẩy chay Olympic
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc có thể không mời quan chức Mỹ đòi tẩy chay Olympic

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 11 30, 2021 3:14 pm







    Global Times cho biết Trung Quốc không có kế hoạch mời các chính trị gia, quan chức Mỹ từng đề cập đến "tẩy chay ngoại giao" Olympic Bắc Kinh.

    "Gần đây, một số chính trị gia Mỹ và phương Tây tuyên bố đòi tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh với lý do lo ngại về nhân quyền", Global Times, tờ báo thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 29/11 đăng bài viết.

    "Nhưng theo điều lệ Olympic, các chính trị gia dự Thế vận hội phải được ủy ban Olympic nước chủ nhà mời và quyết định cuối cùng tùy thuộc vào Ủy ban Olympic Quốc tế", Global Times viết tiếp. "Chúng tôi được biết nước chủ nhà Trung Quốc không có kế hoạch mời những chính trị gia lên tiếng đòi tẩy chay Olympic Bắc Kinh".

    Tờ báo cũng dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Trung Quốc cũng sẽ không mời nhiều khách nước ngoài dự Olympic Bắc Kinh vào tháng 2 năm sau vì Covid-19.

    Thông tin được Global Times đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận đang cân nhắc không cử quan chức dự Olympic Bắc Kinh như động thái tẩy chay ngoại giao, thể hiện sự cứng rắn với Trung Quốc mà không ảnh hưởng vận động viên Mỹ thi đấu tại sự kiện.
    Nhà Trắng chưa bình luận về bài viết của tờ báo này.

    Hình ảnh
    Biểu tượng Olympic trên Tháp Olympic, Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 1/8. Ảnh: Reuters.

    Trung Quốc nhiều lần chỉ trích những lời đe dọa tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh là "phóng đại ác ý". Trợ lý Ngoại trưởng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cũng hỏi xoáy liệu Mỹ "đã được mời hay chưa" khi đề cập thông tin Washington định tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuần trước cho biết nước này nhận được 1.528 đơn đăng ký từ Ủy ban Olympic Mỹ, cơ quan chịu trách nhiệm gửi danh sách các vận động viên và quan chức Mỹ dự Olympic Bắc Kinh.

    Quan hệ Mỹ - Trung vẫn căng thẳng vì bất đồng về nguồn gốc Covid-19, cạnh tranh thương mại và vấn đề đảo Đài Loan, Hong Kong hay Biển Đông. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây họp thượng đỉnh trực tuyến để hạ nhiệt căng thẳng, nhưng không đạt được bước đột phá nào.


    Ngọc Ánh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 60 khách