Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Loạt nước thúc đẩy xét nghiệm vì chủng Omicron
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Loạt nước thúc đẩy xét nghiệm vì chủng Omicron

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 11 30, 2021 3:17 pm







    EU, Ấn Độ, Singapore thúc đẩy xét nghiệm nCoV, trong khi Hà Lan phát hiện biến chủng Omicron đã ở nước này trước một tuần so với thông tin cũ.

    Bộ Y tế Ấn Độ hôm nay kêu gọi các bang tăng cường xét nghiệm nCoV trong bối cảnh thế giới đang lo ngại về Omicron, biến chủng mới được phát hiện lần đầu tại Botswana vào ngày 11/11. Tuần trước, cơ quan này cũng cảnh báo các bang rằng tình trạng giảm xét nghiệm gần đây có thể gây tổn hại nỗ lực chống dịch của Ấn Độ, khi đất nước đang trên đà hồi phục sau làn sóng lây nhiễm biến chủng Delta.

    Theo Bộ Y tế Ấn Độ, Omicron "không né được xét nghiệm nhanh kháng nguyên và PCR", xoa dịu một số lo ngại rằng những đột biến trong protein gai, bộ phận giúp virus bám dính và xâm nhập vào tế bào của người, có thể khiến các xét nghiệm thông thường không phát hiện ra biến chủng. Ấn Độ chưa ghi nhận ca nhiễm biến chủng mới nào.

    Thành phố Mumbai hôm nay tuyên bố hoãn kế hoạch tái mở cửa trường học đến ngày 15/12, thay vì thực hiện vào ngày 1/12, nhằm đề phòng nguy cơ từ biến chủng Omicron. Chính quyền thành phố Pune cũng ra quyết định tương tự.

    Biến chủng Omicron cũng thúc đẩy Singapore, nơi đang dần tái mở cửa biên giới những tháng gần đây, siết chặt quy định xét nghiệm nCoV từ ngày 3/12. Tất cả hành khách sẽ phải có kết quả âm tính trong vòng hai ngày kể từ khi khởi hành đến Singapore, đồng thời phải thực hiện xét nghiệm PCR khi tới nơi. Hôm 28/11, hai hành khách đi từ Nam Phi đến Australia và quá cảnh tại Singapore đã được xác nhận nhiễm chủng Omicron.

    Hình ảnh
    Các hành khách tại sân bay Changi của Singapore hôm 20/10. Ảnh: Reuters.

    Giới chức Singapore cho biết quy định xét nghiệm mới sẽ giúp họ có thêm thời gian tìm hiểu về Omicron. Theo Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung, quốc đảo cũng sẽ ngừng triển khai kế hoạch miễn cách ly với hành khách từ một số nơi.

    Nhật Bản, quốc gia hành động quyết liệt trước biến chủng mới khi cấm nhập cảnh toàn bộ người nước ngoài, hôm nay ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên là một người đàn ông trong độ tuổi 30 đến từ Namibia. Trường hợp này được phát hiện thông qua xét nghiệm tại sân bay, hiện cách ly trong một cơ sở y tế.

    Trong khi đó, Viện Môi trường và Y tế Quốc gia Hà Lan (RIVM) hôm nay cho biết họ "phát hiện biến chủng Omicron trong hai mẫu xét nghiệm được lấy tại Hà Lan vào ngày 19/11 và 23/11". Trước đó, những ca nhiễm Omicron đầu tiên của Hà Lan được cho là 14 hành khách trên hai chuyến bay từ Nam Phi đến Amsterdam vào ngày 26/11.

    "Chưa rõ hai trường hợp mới được phát hiện có từng đến phía nam châu Phi hay không", RIVM cho hay, thêm rằng những người này đã được thông báo và các cơ quan y tế đã bắt đầu truy vết tiếp xúc. RIVM còn cho biết sẽ kiểm tra lại thêm nhiều mẫu được thu thập trước đó.

    Trong thư gửi các bộ trưởng y tế của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), Stella Kyriakides, ủy viên phụ trách y tế và thực phẩm EU, thúc giục tăng cường nỗ lực phát hiện những đột biến của nCoV, khi nhiều nước được cho là không tiến hành đủ giải trình tự gene các mẫu dương tính. "Một số quốc gia thành viên bị tụt hậu đáng kể trong khía cạnh quan trọng này", bà cho hay.

    Kyriakides không chỉ đích danh quốc gia nào, nhưng dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho thấy trong nửa đầu tháng 11, 7 nước EU đã không giải trình tự gene ở mức đầy đủ là Phần Lan, Hy Lạp, Czech, Slovenia, Cyprus, Litva và Ireland.

    "Chúng ta vốn đối mặt một mùa đông đầy thách thức vì biến chủng Delta dễ lây lan. Giờ đây, sự xuất hiện của biến chủng Omicron có thể gia tăng thêm áp lực", Kyriakides cảnh báo.

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong báo cáo kỹ thuật gửi tới 194 quốc gia thành viên hôm qua cho hay Omicron có số lượng đột biến chưa từng có, trong đó một số đột biến liên quan đến nguy cơ thay đổi quỹ đạo đại dịch và cảnh báo về nguy cơ có thêm các làn sóng Covid-19 trong tương lai.

    Tuy nhiên, WHO cho hay vẫn chưa thể chắc chắn về mức độ lây truyền của Omicron hoặc nó có khả năng né tránh hệ miễn dịch hay không. Mức độ bảo vệ của vaccine chống lại nguy cơ lây nhiễm, diễn tiến nặng hay tử vong của biến chủng này cũng chưa được làm rõ.

    WHO đề nghị các quốc gia thành viên tăng cường giám sát, phân tích để nắm rõ các biến chủng nCoV, trong đó có Omicron. Ngoài ra, tổ chức khuyến cáo các nước áp dụng cách tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro để "điều chỉnh biện pháp đi lại quốc tế một cách kịp thời".


    Ánh Ngọc (Theo AFP, Reuters, SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 37 khách