Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tình báo Anh lo Trung Quốc tính toán sai vì quá tự tin
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tình báo Anh lo Trung Quốc tính toán sai vì quá tự tin

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 11 30, 2021 8:53 pm







    Giám đốc MI6 Anh cảnh báo Trung Quốc có thể quá tự tin vào sức mạnh của mình trong quan hệ với phương Tây và ra quyết định sai.

    "Tình hình địa chính trị đang thay đổi khi sức mạnh của Trung Quốc và mức độ sẵn sàng sử dụng nó ngày càng tăng. Bắc Kinh tin vào câu chuyện của chính họ về sự yếu đuối của phương Tây và đánh giá thấp quyết tâm của Mỹ", Giám đốc Cục Tình báo Mật (MI6) của Anh Richard Moore nói trong sự kiện do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức hôm qua. "Nguy cơ Trung Quốc tính toán sai vì quá tự tin là có thật".

    Đây là lần đầu tiên Moore phát biểu công khai kể từ khi được bổ nhiệm làm giám đốc MI6 hồi tháng 10.

    Hình ảnh
    Giám đốc MI6 Richard Moore phát biểu tại sự kiện của IISS hôm 30/11. Ảnh: PA.

    "Có nhiều lĩnh vực mà Anh cần duy trì quan hệ với Trung Quốc, bao gồm thương mại và đầu tư, liên kết văn hóa, cũng như các thách thức xuyên biên giới như biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học. Tuy nhiên, thực tế Bắc Kinh vẫn đề cao những giá trị khác với London, điều này được thể hiện qua những mối đe dọa bắt nguồn từ Trung Quốc", ông nói.

    Giám đốc MI6 cho rằng tình báo Trung Quốc có "năng lực rất cao", đang thực hiện những chiến dịch gián điệp lớn nhằm vào Anh và đồng minh, với mục tiêu chủ yếu là những người làm việc cho chính phủ hoặc tham gia vào các nghiên cứu được Bắc Kinh chú ý.

    "Sĩ quan tình báo Trung Quốc thường tìm cách tận dụng bản tính cởi mở của xã hội Anh, trong đó có sử dụng các nền tảng mạng xã hội", Moore cho hay, nhưng không đưa ra dẫn chứng cụ thể.

    Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh chưa bình luận về phát biểu của Moore.

    Căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước phương Tây gần đây leo thang liên quan đến một loạt vấn đề như Tân Cương, Hong Kong, Đài Loan hay Biển Đông. Thỏa thuận an ninh ba bên AUKUS mà Mỹ và Anh gần đây ký với Australia cũng khiến Trung Quốc tức giận. Giới chuyên gia quân sự cho rằng các động thái trên làm tăng nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm, dẫn đến khủng hoảng vượt tầm kiểm soát giữa các bên.


    Vũ Anh (Theo CNBC)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 56 khách