Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Máy bay Trung Quốc tăng áp lực quân sự với Đài Loan
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Máy bay Trung Quốc tăng áp lực quân sự với Đài Loan

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 12 01, 2021 1:36 pm







    Máy bay không quân Trung Quốc áp sát Đài Loan 159 lần trong tháng 11, duy trì áp lực quân sự cao với hòn đảo tháng thứ ba liên tiếp.

    Thống kê của AFP cho thấy số lần máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan trong tháng qua nhiều thứ hai từ trước đến nay, trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục gia tăng sức ép với hòn đảo.

    Trong vòng 14 tháng qua, các hoạt động quân sự gần đảo Đài Loan đang tăng kỷ lục, trong đó quân đội Trung Quốc triển khai ngày càng nhiều tiêm kích tiến vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) Đài Loan, khu vực mà lực lượng này từng hạn chế hiện diện trong quá khứ.

    Hình ảnh
    Oanh tạc cơ Trung Quốc đại lục áp sát Đài Loan hồi năm 2019. Ảnh: Cơ quan phòng vệ Đài Loan.

    Những đợt áp sát với tần suất dày đặc như vậy khiến Mỹ và nhiều đồng minh lo ngại nguy cơ quân đội Trung Quốc dùng vũ lực thu hồi đảo Đài Loan, ngay cả khi đây được coi là kịch bản khó xảy ra vào thời điểm hiện tại.

    Lực lượng phòng vệ Đài Loan bắt đầu công bố thông tin về những lần máy bay quân sự Trung Quốc xâm nhập ADIZ hòn đảo kể từ tháng 9/2020. Dữ liệu cho thấy tần suất và số lượng máy bay trong mỗi chuyến áp sát đang ngày càng tăng lên.

    Tháng 11 là tháng thứ ba liên tiếp phòng vệ Đài Loan ghi nhận trên 100 lần máy bay quân sự Trung Quốc áp sát, trong đó có 100 lần bằng tiêm kích và 9 lần oanh tạc cơ chiến lược H-6 tham gia. Máy bay quân sự Trung Quốc hiện chủ yếu hoạt động ở tây nam ADIZ Đài Loan, khu vực nằm giữa hòn đảo này và quần đảo Đông Sa do Đài Bắc kiểm soát ở Biển Đông.

    Trong mỗi chuyến áp sát như vậy của máy bay Trung Quốc, lực lượng phòng vệ Đài Loan thường điều tiêm kích lên giám sát. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo hoạt động triển khai tiêm kích với tần suất quá lớn sẽ làm suy giảm năng lực chiến đấu của cả phi công và khí tài Đài Loan, vốn có số lượng ít hơn nhiều so với Trung Quốc, ảnh hưởng tới khả năng phòng thủ hòn đảo.

    Tháng 10 vẫn là giai đoạn ghi nhận số đợt áp sát nhiều nhất của không quân Trung Quốc với 196 lượt, trong đó 149 lần diễn ra trong 4 ngày sau quốc khánh Trung Quốc. Tháng 11 có ít đợt triển khai lực lượng lớn như vậy, nhưng hoạt động áp sát diễn ra gần như hàng ngày, chỉ có ba ngày máy bay quân sự Trung Quốc không xuất hiện gần đảo Đài Loan.

    "Tình hình hiện tại rất nghiêm trọng với những đợt áp sát diễn ra gần như không ngừng nghỉ. Họ muốn dần bào mòn chúng tôi và phô diễn sức mạnh", lãnh đạo cơ quan phòng vệ của hòn đảo Khâu Quốc Chính nói hôm 29/11, một ngày sau khi quân đội Trung Quốc triển khai 27 máy bay quân sự các loại tiến vào ADIZ Đài Loan.

    Ông Khâu từng cảnh báo căng thẳng quân sự giữa hai bờ eo biển Đài Loan đang ở mức cao nhất suốt 40 năm qua, thêm rằng Trung Quốc sẽ đủ năng lực tấn công toàn diện nhằm vào hòn đảo từ năm 2025.

    Tiêm kích F-16V của phòng vệ trên không Đài Loan cất cánh từ đường băng dã chiến trên cao tốc ở huyện Bình Đông ngày 15/9. Ảnh: CNA.
    Tiêm kích F-16V Đài Loan cất cánh trên đường cao tốc ở huyện Bình Đông ngày 15/9. Ảnh: CNA.

    Máy bay quân sự Trung Quốc đã tiến vào ADIZ Đài Loan hơn 900 lần kể từ đầu năm đến nay. Báo cáo được lực lượng phòng vệ Đài Loan công bố tháng trước cho rằng Bắc Kinh thường xuyên tận dụng "chiến thuật vùng xám", trong đó có điều máy bay vào ADIZ hòn đảo, nhằm mục tiêu thu hồi Đài Loan mà không cần phát động chiến tranh.

    Tính đến cuối năm 2019, quân đội Trung Quốc có khoảng 1.500 chiến đấu cơ, cùng 450 cường kích và oanh tạc cơ. Lực lượng phòng vệ Đài Loan sở hữu 400 tiêm kích và không có oanh tạc cơ. Đài Loan ngày càng phụ thuộc vào Mỹ để bảo đảm năng lực phòng thủ, trong đó Washington là bên cung cấp vũ khí hàng đầu cho hòn đảo.

    Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Bộ Quốc phòng Trung Quốc từng khẳng định các hoạt động quân sự gần đảo Đài Loan đều nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước, đồng thời nhắm vào hành vi "cấu kết" giữa "lực lượng đòi ly khai" của hòn đảo với Mỹ, bên ủng hộ quan trọng nhất của Đài Loan.

    Phát biểu hôm nay tại diễn đàn trực tuyến do Viện Nghiên cứu Chính sách Đài Loan tổ chức, cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định liên minh Nhật Bản và Mỹ không thể khoanh tay đứng nhìn nếu Trung Quốc tấn công đảo Đài Loan.

    "Tình trạng khẩn cấp ở Đài Loan là tình trạng khẩn cấp của Nhật Bản, do đó cũng là tình trạng khẩn cấp đối với liên minh Nhật - Mỹ. Người dân Bắc Kinh, đặc biệt là Chủ tịch Tập Cận Bình, không bao giờ được hiểu sai về điều này", ông Abe nói.

    Trung Quốc chưa bình luận về phát biểu của cựu thủ tướng Nhật.


    Vũ Anh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 46 khách