Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đưa quân vượt biên giới săn lùng IS
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đưa quân vượt biên giới săn lùng IS

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 12 01, 2021 9:19 pm







    Hàng trăm binh sĩ Uganda tiến vào lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Congo để truy quét nhóm phiến quân thân IS với sự đồng ý của nước sở tại.

    Quân đội Uganda ngày 1/12 tiến hành các đợt không kích và pháo kích vào nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) trên lãnh thổ nước láng giềng Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo. Sau đòn đánh phủ đầu, các binh sĩ Uganda vượt biên giới qua khu vực Nobili, tiến hành chiến dịch săn lùng ADF.

    ADF là nhóm phiến quân trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ thảm sát ở miền đông CHDC Congo và tấn công khủng bố ở thủ đô của Uganda.

    Tony Kitambala, một phóng viên tự do tại tỉnh Bắc Kivu của CHDC Congo, cho hay hàng trăm binh sĩ Uganda đi trên xe bọc thép được lực lượng an ninh địa phương hộ tống tiến vào khu vực Nobili sát biên giới.

    Giới chức CHDC Congo hồi cuối tuần trước thông báo đã cho phép quân đội Uganda mở chiến dịch truy quét ADF trên lãnh thổ của mình, nơi nhóm phiến quân ẩn náu từ giữa những năm 1990.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Uganda bắn súng chống tăng trong một cuộc diễn tập tháng 8/2014. Ảnh: USAF.

    Phát ngôn viên quân đội CHDC Congo Leon Richard Kasonga cho biết lực lượng nước này cùng binh sĩ Uganda đã phối hợp tập kích trại phiến quân trong rừng, sau đó mở rộng quy mô chiến dịch. Kasonga không cho biết quân số và thời gian triển khai chiến dịch truy lùng.

    ADF thành lập năm 1995, là nhóm phiến quân lớn nhất CHDC Congo và thề trung thành với IS từ năm 2019. IS từ tháng 4/2019 nhận trách nhiệm một số vụ tấn công của ADF ở miền đông CHDC Congo, tuyên bố đây là nhánh Trung Phi của tổ chức này.

    Mỹ liệt ADF vào danh sách tổ chức khủng bố liên quan tới IS từ tháng 3 năm nay. ADF đã sát hại khoảng 6.000 dân thường tại CHDC Congo từ năm 2013.

    Hình ảnh
    Khu vực Uganda triển khai quân truy quét IS tại CHDC Congo. Đồ họa: AFP.


    Nguyễn Tiến (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách