Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ, Hàn lên kế hoạch tác chiến mới đối phó Triều Tiên
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ, Hàn lên kế hoạch tác chiến mới đối phó Triều Tiên

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 12 01, 2021 9:21 pm






    Mỹ và Hàn Quốc đang xây dựng kế hoạch tác chiến mới, nhằm ứng phó với nỗ lực hiện đại hóa quân đội mạnh mẽ của Triều Tiên.

    Quan chức Lầu Năm Góc hôm 1/12 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Suh Wook sẽ công bố hướng dẫn kế hoạch chiến lược để xây dựng phương án tác chiến mới trên bán đảo Triều Tiên.

    "Đây là điều cần làm. Môi trường chiến lược đã thay đổi trong những năm gần đây, chúng tôi cần có kế hoạch tác chiến cập nhật và đáp ứng tình hình thực tế. Hướng dẫn kế hoạch chiến lược sắp được hai bộ trưởng công bố sẽ là bước đi quan trọng trong quá trình này", quan chức Mỹ nói.

    Hình ảnh
    SLBM phóng từ tàu ngầm trong ảnh được Triều Tiên công bố hôm 19/10. Ảnh: KCNA.

    Một quan chức khác cho biết phát triển kế hoạch tác chiến mới là "động thái bình thường trong bối cảnh tình hình thay đổi" và không phải biện pháp phản ứng với một sự kiện cụ thể nào. Từ đầu tháng 9, Triều Tiên đã tiến hành 4 vụ thử tên lửa, gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tên lửa hành trình, vũ khí siêu vượt âm và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

    Kế hoạch tác chiến mới vạch ra phương án hành động của quân đội Mỹ, Hàn Quốc và đồng minh khi nổ ra xung đột với Triều Tiên. Pháo binh Triều Tiên được giới chuyên gia quân sự Mỹ đánh giá cao với 21.100 hệ thống pháo mặt đất, đủ sức bắn nửa triệu quả đạn xuống thủ đô Seoul của Hàn Quốc chỉ trong một giờ nếu chiến sự nổ ra. Lực lượng này cũng có nhiều kinh nghiệm thực chiến và là mối đe dọa lớn trong bất kỳ xung đột quân sự nào trong khu vực.

    Quan chức Mỹ cho biết kế hoạch tác chiến hiện tại được xây dựng từ gần 10 năm trước, chưa tính hết được năng lực quân sự ngày càng tăng của Triều Tiên, nhất là về tên lửa. "Đây là một trong những vấn đề chúng tôi muốn giải quyết", quan chức này cho hay, thêm rằng chưa có thời gian biểu cụ thể cho quá trình hoàn thiện phương án tác chiến.

    Thông tin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Lầu Năm Góc công bố một phần đánh giá trạng thái sẵn sàng toàn cầu của quân đội Mỹ, trong đó kêu gọi tăng cường chú trọng vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

    Quan hệ giữa chính quyền Biden với Triều Tiên lạnh nhạt hơn so với thời cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng có một số hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, các hội nghị này không giải quyết được vấn đề vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và các lệnh trừng phạt của Mỹ.

    Vũ Anh (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 80 khách