Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

EU có thể xem xét lệnh tiêm vaccine bắt buộc

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 12 01, 2021 9:25 pm
by VietNews






Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi các thành viên thảo luận về quy định bắt buộc tiêm vaccine để ứng phó Covid-19.

"Tôi nghĩ xem xét tiêm chủng bắt buộc vào thời điểm này là dễ hiểu và phù hợp. Cần thảo luận làm thế nào để có thể khuyến khích tiêm chủng và có thể nghĩ tới lệnh tiêm chủng bắt buộc trong Liên minh châu Âu", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết hôm 1/12.

Bà Ursula von der Leyen nói thêm không phải mọi người đều có thể tiêm vaccine, như những em nhỏ hay người có tình trạng ý tế đặc biệt, song gần như đại đa số người dân đều đủ điều kiện tiêm chủng.

Hình ảnh
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels, Bỉ, hồi tháng 9/2020. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết khoảng 77% người trưởng thành hoặc 66% tổng dân số các nước Liên minh châu Âu đã được tiêm chủng. "Điều này có nghĩa là 1/3 dân số châu Âu vẫn chưa tiêm vaccine, tương đương 150 triệu người. Quá nhiều", bà nói.

Khi được hỏi về thông tin Hy Lạp từ giữa tháng 1 năm sau sẽ phạt 113 USD với những người trên 60 tuổi chưa tiêm chủng, bà von der Leyen cho rằng đó là "thẩm quyền của mỗi nước thành viên" và bà tôn trọng quyết định đó.

Theo số liệu từ World Ometers, khu vực châu Âu hiện ghi nhận hơn 74 triệu ca nhiễm và hơn 1,4 triệu ca tử vong do Covid-19. Anh là vùng dịch nghiêm trọng nhất khu vực với hơn 10,2 triệu người nhiễm và 145.000 người chết.


Ngọc Ánh (Theo CNN)