Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga đưa tên lửa đến đảo tranh chấp với Nhật
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga đưa tên lửa đến đảo tranh chấp với Nhật

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 12 02, 2021 5:57 pm







    Nga triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển tới quần đảo Nhật cũng tuyên bố chủ quyền, động thái củng cố lập trường kiên quyết của Moskva.

    Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/12 đăng video cho thấy các bệ phóng tên lửa đang di chuyển từ tàu đổ bộ vào bờ và chạy dọc theo bờ biển Matua, đảo núi lửa hoang vắng nằm giữa quần đảo Kuril, để chuẩn bị tập trận. Bộ cho biết động thái triển khai bao gồm thiết lập khu sinh hoạt cho quân nhân, nhà chứa máy bay và các cơ sở hạ tầng khác.

    Khí tài được triển khai là Bastion, hệ thống tên lửa phòng thủ bờ gồm nhiều xe chở đạn kiêm bệ phóng (TEL) bánh lốp trang bị hai tên lửa P-800 Oniks. Bastion có khả năng tấn công các mục tiêu trên biển ở phạm vi lên tới 500 km (270 hải lý).

    Hình ảnh
    Bệ phóng tên lửa Bastion di chuyển từ tàu đổ bộ lên đảo Matua trong video được Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 2/12. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

    Nhật Bản hiện chưa bình luận về thông tin trên.

    Quần đảo Kuril do Nga kiểm soát, song Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Lãnh thổ phương Bắc. Liên Xô kiểm soát các đảo này trước khi Thế chiến II kết thúc. Vấn đề tranh chấp lãnh thổ khiến Moskva không thể ký hiệp ước hòa bình với Tokyo và quan hệ hai bên căng thẳng suốt nhiều năm.

    Những năm gần đây, Nga tăng cường hiện diện quân sự trên quần đảo Kuril. Năm 2016, Nga triển khai các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bal và Bastion trên hai trong số 4 đảo thuộc quần đảo Kuril. Những năm tiếp theo, Nga đưa các hệ thống tên lửa phòng không tối tân tới đó và lập căn cứ không quân trên đảo Iturup, nơi các máy bay chiến đấu được triển khai.

    Đảo Matua có hình bầu dục, dài 11 km, là nơi đặt căn cứ quân sự của Nhật trong Thế chiến II. Sau khi Liên Xô kiểm soát quần đảo Kuril, Matua là nơi đặt một căn cứ quân sự của Liên Xô, nhưng đã bị đóng cửa do thiếu hụt kinh phí sau khi Liên Xô tan rã năm 1991.

    Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga có quyền chủ quyền triển khai lực lượng quân sự ở bất cứ nơi nào Moskva cho là cần thiết trên lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nga coi trọng quan hệ với Nhật và vẫn cam kết nỗ lực đàm phán để giải quyết.

    Huyền Lê (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 81 khách