Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc lo New Zealand lên tiếng về Biển Đông
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27911
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc lo New Zealand lên tiếng về Biển Đông

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 12 04, 2021 9:17 am







    Quan chức ngoại giao Trung Quốc lo lắng New Zealand có tiếng nói mạnh mẽ hơn về Biển Đông, cho rằng quan hệ song phương "đang thay đổi".

    "Quan hệ giữa Trung Quốc và New Zealand về cơ bản là ổn định, song có thay đổi trong 6 tháng qua", đại biện lâm thời Trung Quốc tại New Zealand Vương Căn Hoa nói trong cuộc họp báo trực tuyến từ đại sứ quán ở Wellington hôm 3/12.

    Ông Vương cho rằng New Zealand đang "chịu sức ép từ bên ngoài và tìm cách lên tiếng nhiều hơn về vấn đề Biển Đông". "Chúng tôi cảm thấy lo lắng và chưa biết lý do", quan chức ngoại giao này nói thêm, nhưng không nói rõ "sức ép bên ngoài" với New Zealand đến từ đâu.

    New Zealand cùng nhiều quốc gia khác gần đây bày tỏ lo ngại ngày càng tăng với hành động của Trung Quốc, trong đó có hoạt động tăng cường ảnh hưởng tại Thái Bình Dương và hành vi quân sự hóa ở Biển Đông.

    Hình ảnh
    Tàu hải cảnh Trung Quốc tại Biển Đông tháng 4/2017. Ảnh: Reuters.

    Thủ tướng Jacinda Ardern hồi tháng 7 cho biết New Zealand quan ngại sâu sắc "hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo, quân sự hóa và những hành vi đe dọa tự do hàng hải" của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong tuyên bố gửi Liên Hợp Quốc hồi tháng 8, New Zealand cho biết tuyên bố "quyền lịch sử" đối với Biển Đông của Trung Quốc "không có cơ sở pháp lý".

    Ông Vương biện hộ rằng Wellington "hiểu sai" về cái gọi là "quyền lịch sử" của Bắc Kinh ở Biển Đông, tuyên bố Mỹ, New Zealand và các nước khác "không muốn lắng nghe ý kiến" của Trung Quốc.

    David Capie, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược thuộc Đại học Victory, nhận định tuyên bố về cái gọi là "quyền lịch sử" của Trung Quốc ở Biển Đông không được luật pháp quốc tế công nhận và đã bị Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) bác bỏ trong phán quyết năm 2016. Trung Quốc phớt lờ phán quyết này, tuyên bố sẽ không thi hành.

    Hình ảnh
    Hộ vệ hạm HMZNS Te Kaha của New Zealand tham gia diễn tập chung cùng 16 chiến hạm của 5 nước trên Biển Philippines ngày 3/10. Ảnh: Phòng vệ New Zealand.

    Các quan chức Trung Quốc tại New Zealand hiếm khi phát biểu công khai, đặc biệt là về các vấn đề gây tranh cãi. Hồi tháng 11, ông Vương cáo buộc Australia sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân theo hiệp ước AUKUS ký với Anh và Mỹ, dù các thành viên cam kết không để xảy ra điều này.

    Tuy nhiên, ông Vương bày tỏ lạc quan về quan hệ Trung Quốc - New Zealand, cho rằng Wellington lắng nghe quan điểm của Bắc Kinh về chính sách kinh tế và thương mại. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand, với kim ngạch thương mại hai chiều hơn 33 tỷ USD mỗi năm.


    Nguyễn Tiến (Theo Stuff)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 82 khách