Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quan chức Mỹ tố Nga tăng gấp đôi lực lượng sát Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Quan chức Mỹ tố Nga tăng gấp đôi lực lượng sát Ukraine

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 12 04, 2021 9:24 am







    Quan chức Mỹ cho rằng Nga đang thực hiện kế hoạch gây sức ép với Ukraine, trong đó có triển khai 175.000 binh sĩ gần biên giới hai nước.

    "Nga đang lên kế hoạch hành động quân sự nhằm vào Ukraine sớm nhất là đầu năm 2022, với lực lượng lớn gấp đôi những gì chúng tôi thấy trong đợt diễn tập chớp nhoáng gần biên giới hồi đầu năm nay. Kế hoạch này sẽ huy động 100 đơn vị tiểu đoàn chiến thuật với khoảng 175.000 binh sĩ, cùng thiết giáp, pháo binh và nhiều khí tài khác", quan chức Mỹ giấu tên cho biết hôm nay.

    Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin, nhưng bày tỏ "lo ngại sâu sắc về những dấu hiệu cho thấy Nga chuẩn bị kế hoạch hành động chống lại Ukraine". "Chúng tôi tiếp tục ủng hộ giảm căng thẳng khu vực, cũng như biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết xung đột ở miền đông Ukraine", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Tony Semelroth nói.

    Hình ảnh
    Lực lượng Nga diễn tập ở tỉnh Yaroslavl hồi tháng 8. Ảnh: TASS.

    Tài liệu tình báo Mỹ cho thấy khoảng 50 đơn vị tiểu đoàn chiến thuật của Nga đang tập kết ở 4 địa điểm gần Ukraine, trong khi nhiều lực lượng xe tăng và pháo binh đang được tăng cường. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov trước đó cho biết Nga đang duy trì 100.000 binh sĩ gần biên giới. "Nhiều khả năng họ sẽ sẵn sàng leo thang căng thẳng vào cuối tháng 1 năm sau", ông cho hay.

    Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

    Đơn vị tiểu đoàn chiến thuật (BTG) là đội hình tác chiến linh động dựa trên khung tiểu đoàn bộ binh, được phối thuộc pháo binh, phòng không lục quân, công binh và hậu cần, nhằm phục vụ các chiến dịch của lữ đoàn tăng thiết giáp và bộ binh cơ giới. Các đơn vị không quân và đặc nhiệm cũng có thể được điều động cho BTG để hoàn thành nhiệm vụ.

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi đầu năm cho biết nước này đang duy trì 168 đơn vị tiểu đoàn chiến thuật, có khả năng sẵn sàng cơ động trong vòng một giờ từ khi có lệnh.

    Hình ảnh
    Khu vực biên giới Nga - Ukraine và bán đảo Crimea. Đồ họa: Washington Post.

    Ukraine, nước không phải thành viên NATO, từ lâu tìm cách tăng cường quan hệ với phương Tây. Nga kiên quyết phản đối ý tưởng Ukraine gia nhập NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30/11 cho biết Nga sẽ phải hành động nếu NATO vượt "lằn ranh đỏ" về vấn đề Ukraine, trong đó có triển khai hệ thống tên lửa tại đây.

    Nga cũng liên tục bác bỏ thông tin nước này đang lên kế hoạch tấn công Ukraine, cáo buộc phương Tây đang "dẫn dắt chiến dịch thông tin" với mục đích làm leo thang căng thẳng.

    Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 23/11 khẳng định mọi hoạt động điều chuyển lực lượng quân sự trên lãnh thổ Nga đều không gây ra mối đe dọa hay lo ngại cho bất cứ ai. Ông cũng cảnh báo rằng động thái Mỹ hỗ trợ thêm khí tài quân sự cho Ukraine sẽ khiến tình hình ở biên giới thêm căng thẳng.

    Quan hệ Nga - Ukraine sụp đổ năm 2014 khi Moskva sáp nhập bán đảo Crimea và ủng hộ lực lượng ly khai ở vùng Donbass. Quân đội Ukraine giao tranh với lực lượng ly khai ở hai tỉnh miền đông Donetsk và Lugansk từ năm 2014, khiến hơn 13.000 người ở cả hai phía thiệt mạng.


    Vũ Anh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 18 khách