Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Loạt quan chức Campuchia ủng hộ con trai Hun Sen kế nhiệm bố
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Loạt quan chức Campuchia ủng hộ con trai Hun Sen kế nhiệm bố

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 12 04, 2021 9:34 am







    Nhiều quan chức và cựu quan chức Campuchia lên tiếng ủng hộ tướng Hun Manet, con trai Thủ tướng Hun Sen, trở thành lãnh đạo đất nước trong tương lai.

    Trang tin Fresh News có liên hệ với chính phủ Campuchia hôm nay đăng hàng loạt phát biểu của các quan chức và cựu quan chức, trong đó ủng hộ tư lệnh lục quân kiêm phó tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Campuchia Hun Manet trở thành thủ tướng kế nhiệm ông Hun Sen.

    Cơ quan cảnh sát tỉnh Preah Sihanouk cho rằng Hun Manet phù hợp với vai trò ứng viên thủ tướng nhờ sức trẻ, năng lực lãnh đạo và kinh nghiệm.

    Hình ảnh
    Hun Manet (áo xanh) trong bức ảnh được công bố hồi tháng 11/2020. Ảnh: VOD.

    Phát ngôn viên quốc hội Campuchia Leng Peng cho biết ông hoàn toàn ủng hộ Hun Manet ứng cử, cho rằng con trai cả của Thủ tướng Hun Sen là người được giáo dục đầy đủ và từng được đào tạo ở học viện lục quân West Point của Mỹ. "Ông ấy sẽ trở thành thủ tướng vào đúng thời điểm, ông có khả năng và sự ủng hộ để trở thành lãnh đạo", phát ngôn viên Leng Peng nói.

    Những người cũng bày tỏ ủng hộ Hun Manet có Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Bin Chhin, Thứ trưởng Nội vụ Sok Phal, Pav Hamphan, Nuth Sa An và Sak Setha, tư lệnh quân cảnh Phnom Penh Rath Sreang, phó tư lệnh không quân Chhin Chanpor, giám đốc Cảnh sát Quốc gia và tư lệnh hải quân Tea Vinh.

    Người dân Campuchia dự kiến bỏ phiếu bầu thủ tướng vào năm 2023. Tuy nhiên, Hun Sen nói rằng chặng đường trở thành thủ tướng của con trai ông có thể còn một thập kỷ nữa và cũng không đề cập kế hoạch nghỉ hưu của mình. Hun Sen là một trong những lãnh đạo tại vị lâu nhất thế giới, đã nắm quyền 36 năm.

    Trong cuộc bầu cử năm 2018, đảng của Hun Sen giành mọi ghế trong quốc hội sau khi Tòa án Tối cao giải tán đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) một năm trước đó.

    Hun Manet là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp học viện quân sự West Point của Mỹ. Ông được cho là có đóng góp đáng kể trong quá trình đàm phán với Thái Lan khi quân đội hai nước đụng độ ở khu đền cổ Preah Vihear năm 2008. Ông được phong hàm thiếu tướng năm 2011, lên trung tướng hai năm sau đó và trở thành đại tướng năm 2018.


    Vũ Anh (Theo VOD)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 56 khách