Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tỷ phú Mỹ ngưỡng mộ Trung Quốc cấm Bitcoin
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tỷ phú Mỹ ngưỡng mộ Trung Quốc cấm Bitcoin

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 12 04, 2021 9:37 am







    Tỷ phú Charlie Munger chỉ trích các loại tiền mã hóa như Bitcoin, ủng hộ quyết định cấm hoàn toàn loại tiền này của chính phủ Trung Quốc.

    "Tôi ngưỡng mộ Trung Quốc. Họ đã đưa ra quyết định chính xác, đó là cấm hoàn toàn tiền mã hóa. Tôi ước chúng không bao giờ ra đời", tỷ phú 97 tuổi Charlie Munger nói trong một hội thảo ở Sydney, Australia, hôm qua.

    Munger là cộng sự lâu năm và cánh tay phải của tỷ phú Warren Buffett, đồng thời giữ chức phó chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Berkshire Hathaway. Đây không phải lần đầu tỷ phú đang nắm giữ khối tài sản 2,2 tỷ USD chỉ trích các loại tiền mã hóa.

    Hình ảnh
    Buffet (trái) và Munger trong đại hội cổ đông Berkshire Hathaway hồi năm 2019. Ảnh: AFP.

    "Tất nhiên tôi căm ghét thành công của Bitcoin. Tôi không chào đón loại tiền tệ có ích với tội phạm, cũng không ủng hộ đổ hàng tỷ USD cho những người tạo ra sản phẩm tài chính từ không khí. Tôi có thể nói rằng toàn bộ quá trình phát triển tiền mã hóa thật kinh tởm và đi ngược lại lợi ích của nền văn minh", Munger nói trong đại hội cổ đông của Berkshire Hathaway hồi tháng 5.

    Những người ủng hộ Bitcoin cho rằng loại tiền này có thể chống lạm phát và là nền tảng xây dựng hệ thống tài chính ngang hàng, phi tập trung có hiệu quả. Dù vậy, Munger thường chỉ trích Bitcoin vì tính bất ổn cao của nó. "Nó giống hàng hóa thay thế vàng. Tôi không bao giờ mua vàng và sẽ không bao giờ mua Bitcoin", ông nói hồi đầu năm nay.

    Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hồi năm 2013 ra lệnh cấm các cơ sở tài chính sử dụng, giao dịch Bitcoin và nhiều loại tiền ảo khác. Năm 2017, Trung Quốc đóng cửa các nền tảng giao dịch tiền điện tử nội địa và cấm phát hành mọi loại tiền ảo mới.

    Từ giữa tháng 5, chính phủ Trung Quốc liên tục đưa ra lệnh cấm với hoạt động khai thác và đầu tư Bitcoin. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cuối tháng 9 tuyên bố hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền mã hoá là bất hợp pháp, cảnh báo điều này "gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an toàn tài sản của nhân dân".

    Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc hồi tháng 10 khẳng định khai thác Bitcoin và các loại tiền số khác không chỉ bị đưa vào trong "danh sách đen" của hoạt động công nghiệp, mà còn phải bị loại bỏ lập tức. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết để nước này đạt mục tiêu phát thải carbon trung tính vào năm 2060.

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 65 khách