Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Két sắt lưu giữ bí mật của hoàng gia Anh
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Két sắt lưu giữ bí mật của hoàng gia Anh

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 12 04, 2021 9:38 am







    Hoàng gia Anh có một két sắt lưu giữ di chúc của các thành viên, nội dung của chúng được giữ bí mật hoàn toàn trước công chúng.

    Di chúc của hoàng thân Philip, chồng Nữ hoàng Anh Elizbeth, đang được lưu giữ cùng di chúc của 32 thành viên hoàng gia Anh bên trong một chiếc két sắt do thẩm phán Tòa án Tối cao Andrew McFarlane chịu trách nhiệm trông coi.

    Di chúc của Vua Edward VIII, bá tước Louis Mountbatten, chú của hoàng thân Philip, và mẹ của Nữ hoàng đều nằm trong danh sách này.

    Hình ảnh
    Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Hoàng thân Philip tại lâu đài Windsor ở miền nam nước Anh hồi tháng 4/2014. Ảnh: AP.

    "Tôi hiện là người trông coi két sắt, trong đó có hơn 30 phong bì, mỗi phong bì đều chứa di chúc được niêm phong của một thành viên hoàng gia đã qua đời", thẩm phán McFarlane cho biết trong phiên điều trần về quyết định niêm phong di chúc của hoàng thân Philip hôm 16/9.

    Trong tài liệu được công bố ngày 24/9, tòa án đã công bố danh sách đầy đủ các thành viên hoàng gia có di chúc được lưu giữ bên trong két sắt. Người lớn tuổi nhất là hoàng tử Francis xứ Teck, anh rể vua George V, tức ông nội Nữ hoàng Elizabeth II, theo một bài viết năm 2007 của Guardian.

    "Những di chúc được bổ sung gần đây nhất vào năm 2002 là của cố nữ hoàng Elizabeth, mẹ của đương kim Nữ hoàng Elizabeth II, và Công chúa Margaret, nữ bá tước Snowdon", McFarlane cho hay.

    Quyết định niêm phong di chúc của hoàng thân Philip, công tước xứ Edinburgh, từng trở thành chủ đề gây tranh cãi.

    Trong phiên điều trần hồi tháng 9, thẩm phán McFarlane ra phán quyết rằng di chúc của hoàng thân Philip sẽ được niêm phong trong 90 năm và thời hạn này là "phù hợp". Theo tài liệu tòa án, chỉ có luật sư quản lý tài sản của hoàng thân Philip, luật sư riêng của Nữ hoàng, Bộ trưởng Tư pháp và trưởng ban cố vấn chính phủ hiện diện tại phiên điều trần này.

    Truyền thông không được thông báo về thời gian hay địa điểm phiên điều trần diễn ra với lý do Bộ trưởng Tư pháp đã đại diện cho lợi ích của công chúng.

    Người phát ngôn của Guardian cho rằng quyết định cấm truyền thông tham gia phiên điều trần về di chúc của công tước xứ Edinburgh do Tòa án Tối cao đưa ra đã vi phạm nguyên tắc công khai, minh bạch của hệ thống tư pháp.

    Dù luật pháp Anh quy định di chúc của một người sẽ trở thành tài liệu công khai nếu nó được lập trước khi họ qua đời, thẩm phán McFarlane nhấn mạnh di chúc của các thành viên hoàng gia nên được xử lý một cách riêng tư hơn "để bảo vệ phẩm giá và vị thế" của họ.


    Vũ Hoàng (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 80 khách