Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Romania, Chile phát hiện ca Omicron đầu tiên
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Romania, Chile phát hiện ca Omicron đầu tiên

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 12 04, 2021 7:24 pm






    Romania và Chile, hai nước nam Âu và Mỹ Latinh, ghi nhận các ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên, đều là người đi từ châu Phi.

    Bộ Y tế Romania hôm 4/12 thông báo ghi nhận hai ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên là hai công dân Romania trở về từ Nam Phi hôm 30/11. Người phụ nữ 48 tuổi và người đàn ông 59 tuổi cách ly trong nhà và không có triệu chứng. Chính quyền đã phải lấy mẫu xét nghiệm ba lần để xác định chủng nCoV.

    Hình ảnh
    Một người dân mặc đồ bảo hôm đi lại trong khu chợ ở Santiago, Chile, hồi tháng 4/2020. Ảnh: Xinhua

    Romania đã ban hành lệnh cấm đi lại với công dân ngoài khối Liên minh châu Âu (EU) đi từ một số quốc gia châu Phi. Họ đã điều máy bay hồi hương công dân Romania bị mắc kẹt do các chuyến bay thương mại bị hủy. Người trở về phải cách ly hai tuần.

    EU ghi nhận 1.490 ca Covid-19 mới và 131 ca tử vong hôm 4/12. Romania, quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp thứ hai EU, vừa trải qua làn sóng Covid-19 gây tử vong nhiều nhất từ tháng 10 tới đầu tháng 11.

    Chile hôm 4/12 cũng thông báo phát hiện ca nhiễm Omicron đầu tiên là công dân ngoại quốc thường trú tại nước này. Hành khách đã có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi về Chile từ Ghana hôm 25/11. Tuy nhiên, người này có kết quả dương tính trong xét nghiệm được tiến hành sau khi về Chile.

    "Hành khách từng tiêm hai mũi vaccine Pfizer, hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định và đang cách ly", giám đốc sở y tế vùng Valpariso ở Chile thông báo.

    Sau Brazil và Mexico, Chile là quốc gia Mỹ Latinh tiếp theo ghi nhận ca nhiễm Omicron. Số ca Covid-19 tại Chile giảm trong những tuần gần đây nhờ chiến dịch tiêm chủng hàng loạt.

    Biến chủng Omicron được Nam Phi thông báo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi tuần trước, sau đó được WHO xếp vào nhóm biến chủng đáng lo ngại. Hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng này, làm tăng lo ngại về làn sóng lây nhiễm nguy hiểm và báo hiệu cuộc chiến với đại dịch chưa kết thúc.

    Các nhà khoa học cho rằng cần nghiên cứu thêm để xác định nguồn gốc các đột biến của Omicron, ảnh hưởng của chúng tới độc lực cũng như khả năng lây truyền của biến chủng.


    Hồng Hạnh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 90 khách