Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đại cử tri đoàn Michigan bị đe dọa
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27911
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đại cử tri đoàn Michigan bị đe dọa

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 12 14, 2020 2:42 pm




    Tòa nhà nghị viện bang Michigan phải đóng cửa vì những lời đe dọa bạo lực trong ngày các đại cử tri họp để bỏ phiếu cho Joe Biden.

    "Cuộc họp của đại cử tri đoàn đáng lẽ là một dấu mốc trong nền dân chủ của chúng ta, nhưng giờ đây lại trở thành mục tiêu cho các mối đe dọa, uy hiếp và bạo lực", Chủ tịch Hạ viện đắc cử bang Michigan Donna Lasinski cho biết trong tuyên bố hôm 13/12.

    Lasinski cho hay do các "mối đe dọa bạo lực có thật", tòa nghị viện bang Michigan sẽ đóng cửa với công chúng và nhân viên trong ngày đại cử tri đoàn họp để bỏ phiếu cho ứng viên Joe Biden lúc 14h ngày 14/12 (2h ngày 15/12 giờ Hà Nội).

    Các nghị sĩ của bang sẽ làm việc từ xa trong ngày 14/12, chỉ những người có phận sự trong cuộc họp của đại cử tri đoàn mới được phép vào tòa nhà nghị viện Michigan, khi 16 đại cử tri bỏ lá phiếu trực tiếp bầu tổng thống của mình. Toàn bộ phiên bỏ phiếu sẽ được phát trực tiếp trên mạng.

    Hình ảnh
    Nhân viên kiểm phiếu ở Detroit, Michigan, hôm 4/11. Ảnh: AFP.

    "Một thực tế buồn là những hành động đáng hổ thẹn của vài thành viên đảng Cộng hòa để bôi nhọ các thể chế dân chủ và phủ nhận ý chí rõ ràng của cử tri đã tạo ra bầu không khí thù địch, nguy hiểm này", Chủ tịch Hạ viện đắc cử Michigan Lasinski cho hay.

    Hạ nghị sĩ Michigan Darrin Camilleri bày tỏ lòng biết ơn với "sự dũng cảm của các đại cử tri, những người sẽ thực hiện nghĩa vụ dân chủ và lựa chọn tổng thống tiếp theo", nhưng không nói rõ mối đe dọa với họ là gì.

    Hội đồng Chứng nhận Bầu cử Michigan hôm 23/11 đã công nhận chiến thắng của Biden trước Tổng thống Donald Trump tại bang này với cách biệt hơn 150.000 phiếu. Bang này lập tức trở thành mục tiêu thách thức pháp lý từ chiến dịch và đồng minh của Tổng thống Trump, song chưa vụ kiện nào thành công.

    Đại cử tri đoàn, với tổng cộng 538 đại cử tri, từ 50 bang và thủ đô Washington ngày 14/12 sẽ bỏ phiếu trực tiếp bầu tổng thống. Kết quả bỏ phiếu của đại cử tri sẽ được gửi tới quốc hội, nơi Phó tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Mike Pence sẽ chủ trì phiên kiểm phiếu vào trưa 6/1/2021.

    Một nhóm nghị sĩ Cộng hòa, do nghị sĩ Mo Brooks dẫn dắt, đang lên kế hoạch đảo ngược cuộc bầu cử bằng cách thách thức kết quả bỏ phiếu của đại cử tri ở quốc hội. Tuy nhiên, ngay cả khi nỗ lực thách thức của nhóm nghị sĩ Cộng hòa thành công, nó cũng gần như không có khả năng thay đổi kết quả bầu cử, do sẽ vấp phải sự phản đối từ Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát.

    Ngọc Ánh (Theo Wood TV)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 82 khách