Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lính Ấn Độ giết nhầm 14 dân thường
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Lính Ấn Độ giết nhầm 14 dân thường

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 12 05, 2021 10:24 am







    Đơn vị an ninh thuộc lục quân Ấn Độ nổ súng giết 14 dân thường sau khi phục kích xe chở thợ mỏ mà họ nhầm là quân nổi dậy.

    Một quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận con số thương vong trong vụ nổ súng của lực lượng an ninh ở Nagaland tối 4/12. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah cho biết ông "đau đớn" trước thông tin dân thường bị giết nhầm.

    Vụ nổ súng xảy ra trong và xung quanh làng Oting ở quận Mon, giáp biên giới Myanmar, thuộc chiến dịch chống các nhóm nổi loạn do đơn vị an ninh Assam Rifles triển khai ở bang Nagaland.

    Assam Rifles là lực lượng thuộc lục quân Ấn Độ, chuyên tiến hành các chiến dịch chống nổi dậy ở những khu vực có địa hình phức tạp của bang Nagaland.

    Hình ảnh
    Lính Ấn Độ trên xe quân sự chạy qua cao tốc Srinagar-Leh tháng 6/2020. Ảnh: Anadolu.

    Các thành viên Assam Rifles đã nhận được tin tình báo về hoạt động của quân nổi dậy trong khu vực và bắt đầu nổ súng khi một xe tải chở 30 công nhân mỏ than đi qua doanh trại của lực lượng này. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết lực lượng an ninh đã nhầm các thợ mỏ là những kẻ nổi loạn và nổ súng giết 6 người.

    "Sau khi tin tức vụ nổ súng lan truyền trong làng, hàng trăm người bản địa đã bao vây doanh trại. Họ đốt xe của Assam Rifles và dùng các vũ khí thô sơ đụng độ với lực lượng", sĩ quan này nói thêm.

    Trong quá trình chống trả nhóm người mà họ cho là quân nổi dậy này, thành viên Assam Rifles tiếp tục nổ súng giết 8 dân thường. Cuộc đụng độ cũng khiến một nhân viên an ninh thiệt mạng.

    Người dân địa phương ở bang Nagaland thường xuyên cáo buộc các lực lượng an ninh nhắm mục tiêu sai vào dân thường vô tội khi triển khai chiến dịch chống quân nổi dậy.

    Thủ hiến bang Nagaland Neiphiu Rio thông báo đang điều tra sự việc và sẽ trừng phạt những người có tội. Ông cho rằng nguyên nhân vụ nổ súng nhầm là sai lầm trong hoạt động thu thập thông tin tình báo.


    Ngọc Ánh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách