Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ dự kiến không cử quan chức dự Olympic Bắc Kinh
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ dự kiến không cử quan chức dự Olympic Bắc Kinh

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 12 05, 2021 8:41 pm







    Chính quyền Biden dự kiến thông báo trong tuần này rằng quan chức chính phủ Mỹ sẽ không tham dự Thế vận hội Olympic ở Bắc Kinh đầu năm tới.

    CNN hôm 5/12 đưa tin chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ sớm ra thông báo, sau khi Tổng thống tháng trước nói rằng ông đang xem xét không cử quan chức tới dự Thế vận hội Mùa đông để phản đối Trung Quốc vì những cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. CNN khẳng định động thái này không ảnh hưởng đến vận động viên Mỹ tham gia Olympic.

    Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin trên, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không trả lời câu hỏi liên quan.

    Reuters trước đó dẫn 4 nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Nhà Trắng ngày càng đồng thuận rằng quan chức chính phủ nên tránh xa Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh vào tháng 2 năm tới.

    Hình ảnh
    Người dân đi qua Sân vận động Trong nhà Quốc gia ở Bắc Kinh, Trung Quốc tháng trước, nơi diễn ra trận khúc côn cầu trên băng thử nghiệm cho Olympic Mùa đông. Ảnh: AFP.

    Thông thường, Nhà Trắng sẽ cử phái đoàn ngoại giao tới dự lễ khai mạc và bế mạc Olympic. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa, gồm Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, ủng hộ không cử quan chức tham dự nhằm phản đối Trung Quốc. Một số nghị sĩ Cộng hòa thậm chí còn muốn Mỹ tẩy chay hoàn toàn, không cử vận động viên tham dự Olympic Bắc Kinh.

    Khi được hỏi về kế hoạch tẩy chay ngoại giao của chính phủ Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tháng trước hỏi xoáy lại rằng "Mỹ được mời chưa". Theo thông lệ, Ủy ban Olympic nước chủ nhà sẽ mời các lãnh đạo nước ngoài tới dự lễ khai mạc Thế vận hội.

    Bà Hoa cũng tuyên bố cáo buộc về nhân quyền ở Tân Cương đều dựa trên "những lời dối trá", đồng thời nhấn mạnh "các hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Mỹ là sự thật".

    Quan hệ Mỹ - Trung vẫn căng thẳng vì bất đồng về nguồn gốc Covid-19, cạnh tranh thương mại và vấn đề đảo Đài Loan, Hong Kong hay Biển Đông. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng trước họp thượng đỉnh trực tuyến để hạ nhiệt căng thẳng, nhưng không đạt được bước đột phá nào.


    Huyền Lê (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách