Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Anh, LHQ chỉ trích Myanmar kết án tù bà Suu Kyi
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Anh, LHQ chỉ trích Myanmar kết án tù bà Suu Kyi

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 12 06, 2021 2:00 pm







    Anh và LHQ gọi án tù với bà Suu Kyi là nỗ lực của chính quyền quân sự Myanmar nhằm "bóp nghẹt" phe đối lập và mang "động cơ chính trị".

    "Bản án với bà Aung San Suu Kyi là một nỗ lực kinh khủng nữa của chính quyền quân sự Myanmar nhằm bóp nghẹt phe đối lập", Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết trong tuyên bố đăng hôm nay trên website của chính phủ nước này.

    Tuyên bố của Ngoại trưởng Anh được đưa ra sau khi chính quyền quân sự Myanmar thông báo cựu cố vấn nhà nước Suu Kyi đã bị kết án 4 năm tù vì kích động bất đồng chính kiến chống quân đội và vi phạm quy định phòng Covid-19.

    Cựu tổng thống Win Myint cũng bị tuyên án 4 năm tù với tội danh tương tự. Hai cựu lãnh đạo vẫn đang bị quản thúc tại gia và chưa bị đưa đến nhà tù.

    Ngoại trưởng Truss kêu gọi chính quyền quân sự Myanmar trả tự do cho các tù nhân như bà Suu Kyi và ông Win Myint, cũng như khôi phục nền dân chủ ở nước này. Bà cảnh báo "nguy cơ tăng thêm bất ổn" khi Myanmar bắt giam các chính trị gia dân cử.

    Hình ảnh
    Cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi (ngồi bên trái) và cựu tổng thống Win Myint ra tòa hồi tháng 5 ở thủ đô Naypyidaw. Ảnh: AFP.

    Michelle Bachelet, người đứng đầu cơ quan về quyền con người của Liên Hợp Quốc, hôm nay cũng chỉ trích chính quyền quân sự Myanmar có "động cơ chính trị" khi kết tội bà Suu Kyi, đồng thời yêu cầu trả tự do cho bà

    Bà Suu Kyi bị quản thúc tại nhà từ sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 2. Ngoài các tội đã bị kết án, bà Suu Kyi còn tiếp tục bị xét xử với cáo buộc nhận hối lộ và vi phạm đạo luật bí mật nhà nước. Nếu bị kết tội, bà có thể phải ngồi tù hàng chục năm. Các luật sư của bà Suu Kyi bác bỏ tất cả cáo buộc.

    Cuộc đảo chính hồi tháng 2 của quân đội gây ra làn sóng biểu tình phản đối ở nước này. Một nhóm quan sát địa phương nói rằng hơn 1.300 người dân ở Myanmar đã thiệt mạng và hơn 10.000 người bị bắt, trong khi chính quyền quân sự Myanmar cho hay hơn 70 quân nhân và 93 cảnh sát nước này đã thiệt mạng khi ứng phó các cuộc biểu tình.


    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 66 khách