Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Kim Jong-un kêu gọi đào tạo quân nhân 'trung thành tuyệt đối'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Kim Jong-un kêu gọi đào tạo quân nhân 'trung thành tuyệt đối'

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 12 06, 2021 5:19 pm






    Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi hệ thống giáo dục quân sự tăng cường nỗ lực nhằm đào tạo các quân nhân trung thành với lý tưởng đất nước.

    Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết yêu cầu được lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra trong hội nghị ngành giáo dục quân đội được tổ chức ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm qua.

    Hình ảnh
    Kim Jong-un phát biểu tại hội nghị ngành giáo dục quân đội ở Bình Nhưỡng hôm 6/12. Ảnh: KCNA.

    "Ông nhấn mạnh yêu cầu các giáo viên quân sự phải là quân nhân trung thành với lý tưởng và sự lãnh đạo của đảng Lao động, cũng như tổ chức và đào tạo theo tư tưởng, chính sách và biện pháp của đảng nhằm xây dựng mọi học viên thành sĩ quan chỉ huy trung thành tuyệt đối với Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên", bản tin của KCNA có đoạn.

    KCNA cho biết hội nghị cũng đánh giá "một số lệch lạc trong hệ thống đào tạo quân đội do thiếu am hiểu ý thức hệ", nhưng không tiết lộ chi tiết.
    Lãnh đạo Triều Tiên tuần trước nói đất nước phải chuẩn bị "cuộc đấu tranh rất lớn" năm tới để tiếp tục đạt tiến bộ quốc phòng, nông nghiệp và xây dựng.

    Kim Jong-un đã tiến hành các kế hoạch nhằm thúc đẩy nền kinh tế và cung cấp điện, nhưng các cơ quan Liên Hợp Quốc nói rằng Triều Tiên vẫn bị thiếu lương thực và điện. Tình trạng này thậm chí trầm trọng hơn do các lệnh trừng phạt vì chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, đại dịch Covid-19 và thiên tai.

    Triều Tiên chưa ghi nhận ca nhiễm nCoV nào nhưng đã đóng cửa biên giới từ khi đại dịch bùng phát, đồng thời áp đặt hạn chế đi lại trong nước và các biện pháp khác để kiểm soát hoặc ngăn chặn bùng phát. Sau gần hai năm phong tỏa biên giới để ngăn Covid-19 xâm nhập, Triều Tiên tháng trước nối lại vận tải đường sắt với Trung Quốc, dấu hiệu cho thấy họ có thể sớm mở cửa trở lại biên giới.

    Vũ Anh (Theo KCNA)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 64 khách