Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc phá cuộc thi chui vào trường điểm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc phá cuộc thi chui vào trường điểm

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 12 07, 2021 3:22 pm






    Giới chức Trung Quốc phá kỳ thi kiểm tra đầu vào bất hợp pháp cho một trường điểm ở tỉnh Tứ Xuyên, trong lúc nước này siết quản lý giáo dục.

    45 học sinh từ khắp nơi trên tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, cuối tuần qua tham gia kỳ thi bất hợp pháp được tổ chức ở một khách sạn để tranh suất vào trường điểm ở Thành Đô. Cuộc thi đã bị cảnh sát đột kích và các em học sinh phải quay về nhà.

    Mỗi em học sinh tham gia kỳ thi này phải trả 400 nhân dân tệ (62 USD) và tiếp tục nộp thêm 9.000 nhân dân tệ (1.412 USD) nếu thi đỗ trường điểm. Phòng Giáo dục Thành Đô cho biết cảnh sát đang điều tra danh tính người đứng ra tổ chức.

    Một phụ nữ làm giám thị trong cuộc thi nói cô không biết ai thuê mình và chỉ làm theo hợp đồng. Phòng Giáo dục Thành Đô kêu gọi các phụ huynh có thái độ "không khoan nhượng" với những cuộc thi đầu vào bất hợp pháp, trong bối cảnh chính quyền ra sức giảm bớt gánh nặng học tập cho các em học sinh.

    Hình ảnh
    Các em học sinh tham gia kỳ thi chui vào trường điểm ở Trung Quốc. Ảnh: Sina.

    Các chính quyền địa phương Trung Quốc từ năm ngoái ban hành chính sách thay kỳ thi đầu vào bằng quay số chọn ngẫu nhiên với các trường dạy từ lớp 1 đến lớp 9, nhằm giảm bớt cạnh tranh gay gắt vào các trường chọn.

    Theo quy định của Bộ Giáo dục Trung Quốc năm ngoái, cả trường công và dân lập dạy từ lớp 1 đến lớp 9 phải bắt đầu tuyển sinh đồng thời và trường tư sẽ chọn học sinh ngẫu nhiên nếu có nhiều đơn xin học hơn chỉ tiêu.

    "Điều này có nghĩa là bất cứ trường nào, dân lập hay công lập, đều không được tổ chức bất cứ hình thức nào nhằm chọn lựa học sinh. Tổ chức phỏng vấn hay thi đầu vào đều là bất hợp pháp", Phó chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Thế kỷ 21 Xiong Bingqi nói.

    Giới chức Trung Quốc đang siết quản lý giáo dục với lệnh cấm mọi hoạt động dạy thêm từ tháng 8 và tiếp tục thông qua thông qua luật cắt giảm bài tập về nhà hồi tháng 10.


    Ngọc Ánh (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 74 khách