Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người giàu Ấn Độ đổ ra nước ngoài tiêm tăng cường
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Người giàu Ấn Độ đổ ra nước ngoài tiêm tăng cường

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 12 07, 2021 3:28 pm







    Người giàu Ấn Độ đến UAE, Mỹ, Anh để tiêm mũi vaccine tăng cường, do chính phủ chưa triển khai mũi thứ ba và biến chủng Omicron xuất hiện.

    Giới nhà giàu Ấn Độ đang tự giải quyết vấn đề mũi vaccine tăng cường bằng cách tìm đến những nước như Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Một số người đi xa hơn, đến tận Anh hoặc Mỹ do các chuyến bay đã dễ tiếp cận hơn sau khi hai nước này gần đây nới hạn chế đi lại.

    "Tôi tiêm mũi thứ hai hồi tháng 3, tháng 4. Xét nghiệm máu cho thấy lượng kháng thể của tôi đã giảm khá mạnh. Vì chính phủ chưa ra quyết định về mũi tiêm tăng cường, tôi không sẵn sàng chấp nhận rủi ro sức khỏe ở tuổi 60. Tôi đã mất bố vì biến chủng Delta hồi tháng 5", giám đốc điều hành một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại thành phố Bangalore, bang Karnataka, hôm 6/12 cho hay.

    Ông cùng vợ và ba con đến Dubai tháng trước để tiêm mũi vaccine tăng cường.

    Chuyến bay ra nước ngoài của những người giàu Ấn Độ gợi nhớ tình hình hồi tháng 5, khi sóng Covid-19 thứ hai ập đến nước này. Những gia đình giàu có rời đất nước trên những máy bay tư nhân và chuyến bay thuê bao. Do tình trạng thiếu giường bệnh, oxy và thuốc men trong nước, người giàu không tiếc bỏ ra những khoản tiền lớn để đến châu Âu và UAE.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 cho người dân ở New Delhi, Ấn Độ hôm 4/12. Ảnh: AFP.

    Chính phủ Ấn Độ đang đối mặt áp lực ngày càng tăng về triển khai mũi tăng cường, do biến chủng Omicron gây lo ngại xuất hiện sóng lây nhiễm mới. New Delhi đang giữ quan điểm là chưa triển khai mũi tăng cường để chờ thêm dữ liệu về tác động của nó. Cộng đồng khoa học và ngành y tế cho rằng chính phủ cần cân nhắc lại quan điểm này.

    Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi vẫn gặp khó khăn trong triển khai tiêm chủng. Hiện chỉ 49% trong số 1,4 tỷ người ở Ấn Độ đã tiêm hai mũi vaccine. Theo Bộ Y tế, 8% nhân viên y tế, 30% người trên 60 tuổi và hơn 1/3 số người trong độ tuổi 45-59 chưa tiêm chủng đầy đủ.

    Các nhà khoa học hàng đầu về gene của Ấn Độ đã kêu gọi triển khai mũi tiêm tăng cường. Hiệp hội giải trình tự gene Sars-CoV-2 của Ấn Độ (Insacog), mạng lưới phòng thí nghiệm quốc gia do chính phủ thành lập để theo dõi biến chủng nCoV, gần đây kêu gọi xem xét tiêm bổ sung cho "người từ 40 tuổi trở lên, trước hết tập trung vào các nhóm nguy cơ cao hoặc phơi nhiễm cao nhất".

    Thủ hiến các bang do phe đối lập nắm giữ cũng đang thúc giục chính quyền Modi thay đổi lập trường.

    Tuy nhiên, không có tín hiệu rõ ràng nào từ chính quyền trung ương. Một số bang đang thực hiện các bước riêng để chuẩn bị ứng phó sóng lây nhiễm do Omicron, trong đó có gõ cửa tận nhà để tiêm mũi vaccine thứ hai và phát triển cơ sở hạ tầng y tế.

    Tuy nhiên, ở nhiều nơi, những nỗ lực như vậy không được triển khai mạnh mẽ vì sóng Covid-19 đã lắng xuống. Ca nhiễm trên khắp đất nước bắt đầu giảm sau làn sóng tàn khốc do biến chủng Delta thúc đẩy.

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người có hệ thống miễn dịch suy yếu nên tiêm nhắc lại. Hơn 36 quốc gia đang triển khai mũi tiêm tăng cường, trong đó có Mỹ, Anh, Đức.


    Huyền Lê (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 73 khách