Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Myanmar nêu lý do giảm án cho bà Suu Kyi
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Myanmar nêu lý do giảm án cho bà Suu Kyi

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 12 07, 2021 3:29 pm







    Chính quyền Myanmar cho biết quyết định giảm một nửa án tù cho bà Suu Kyi, từ 4 xuống hai năm, là "cử chỉ dựa trên cơ sở nhân đạo".

    Bộ trưởng Thông tin Myanmar Maung Maung Ohn đưa ra lời giải thích trong cuộc họp báo trực tuyến hôm nay, nói thêm rằng bản án của cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi "tuân theo hiến pháp" và "không có bất công". "Không có ai đứng trên pháp luật", ông nói.

    Hình ảnh
    Bà Suu Kyi (ngồi bên trái) và cựu tổng thống Myanmar Win Myint ra tòa hồi tháng 5 ở thủ đô Naypyidaw. Ảnh:AFP.

    Trước đó, Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, quyết định giảm bản án của bà Suu Kyi và cựu tổng thống Win Myint xuống còn hai năm tù, bằng một nửa so với mức 4 năm được tuyên bố ban đầu, với các tội danh kích động bất đồng chính kiến chống quân đội và vi phạm quy định phòng Covid-19.

    Aung Naing Oo, Bộ trưởng Đầu tư và Quan hệ Kinh tế Đối ngoại Myanmar, cũng tham gia buổi họp báo cùng Maung Maung Ohn. Họ cho biết tình hình đất nước đang ổn định, thêm rằng quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra trước tháng 8/2023, đang được tiến hành.

    Tuy nhiên, các bộ trưởng không xác nhận liệu đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi, tổ chức đang bị điều tra vì cáo buộc gian lận bầu cử có được tham gia hay không. Maung Maung Ohn cho biết thông tin dự kiến được đưa ra vào đầu năm sau.

    Myanmar rơi vào khủng hoảng kể từ khi quân đội lật đổ chính quyền dân cử của bà Suu Kyi hồi đầu tháng 2, làm dấy lên các cuộc biểu tình và đụng độ khắp đất nước. Theo truyền thông Myanmar, lực lượng an ninh hôm 5/12 lao xe vào đoàn người tuần hành ôn hòa ở Yangon, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

    Maung Maung Ohn cho biết cuộc biểu tình này do các nhóm phản đối chính quyền kích động cảm xúc của giới trẻ, nói thêm rằng công tác kiểm soát đám đông của giới chức "đôi khi được xử lý một cách không cố ý".


    Ánh Ngọc (Theo Reuters, SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 73 khách