Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Biden mong được gặp trực tiếp Putin
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Biden mong được gặp trực tiếp Putin

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 12 07, 2021 3:34 pm







    Biden chào hỏi Putin một cách thân thiện khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh trực tuyến, bày tỏ hy vọng gặp trực tiếp Tổng thống Nga lần sau.

    Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin bắt đầu họp thượng đỉnh trực tuyến từ 16h07 (22h07 giờ Hà Nội).

    Hình ảnh được phát trên truyền thông nhà nước Nga cho thấy khi bắt đầu cuộc hội đàm, Biden nói với Putin rằng ông hy vọng hai người có thể gặp trực tiếp trong hội nghị tiếp theo. Hai lãnh đạo chào hỏi nhau một cách thân thiện, sau đó tiến hành hội đàm kín, với nội dung cuộc họp được cho là sẽ rất căng thẳng.

    Một quan chức Mỹ cho biết trước sự kiện rằng Tổng thống Biden sẽ nói với Putin rằng Moskva và các ngân hàng Nga có thể hứng chịu những lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt nhất nếu Nga tấn công Ukraine.

    Theo quan chức này, các lệnh trừng phạt có thể nhắm vào những ngân hàng lớn nhất của Nga cũng như khả năng đổi từ đồng rouble sang USD cùng các loại ngoại tệ khác của Moskva. Đây được coi là biện pháp nhằm răn đe Nga không điều động hàng chục nghìn binh sĩ tấn công qua biên giới Ukraine.

    Hình ảnh
    Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh:Reuters.

    Điện Kremlin cũng cho biết họ không kỳ vọng cuộc họp thượng đỉnh sẽ tạo ra bất cứ bước đột phá nào, đồng thời bác bỏ cáo buộc rằng Nga đang lên kế hoạch tấn công Ukraine. Nga khẳng định mọi động thái quân sự của họ ở biên giới phía tây hoàn toàn vì mục đích phòng thủ.

    Trước đó, Nhà Trắng ra thông cáo cho hay hai lãnh đạo sẽ thảo luận một loạt chủ đề trong quan hệ Mỹ - Nga, bao gồm ổn định chiến lược, an ninh mạng và những vấn đề khác của khu vực. "Tổng thống Biden sẽ nhấn mạnh lo ngại của Mỹ về các hoạt động quân sự của Nga ở biên giới với Ukraine, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", thông báo có đoạn.

    Biden và Putin gặp mặt trực tiếp lần đầu tại hội nghị thượng đỉnh ở Geneva, Thụy Sĩ hồi tháng 6. Tuy nhiên, căng thẳng giữa Mỹ và Nga vẫn không hạ nhiệt, liên quan đến các vấn đề như Ukraine, tấn công mạng và trục xuất nhân viên đại sứ quán.

    Cuộc hội đàm hôm nay diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa hai nước về vấn đề Ukraine đang leo thang. Mỹ và Ukraine cáo buộc Nga tập trung khoảng 100.000 quân và khí tài gần biên giới phía tây, cho rằng nước này "đang lên kế hoạch tiến đánh Ukraine". Tuy nhiên, Nga phủ nhận thông tin về kế hoạch tấn công, đồng thời cáo buộc phương Tây có hành động khiêu khích, đặc biệt với các cuộc tập trận quân sự ở Biển Đen.

    Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay kêu gọi các bên giữ bình tĩnh bất chấp căng thẳng leo thang.

    "Tổng thống của chúng tôi sẵn sàng truyền đạt những mối lo ngại đến người đồng cấp Mỹ, đồng thời lắng nghe lo ngại của ông ấy và đưa ra lời giải thích phù hợp. Nga chưa bao giờ lên kế hoạch tấn công bất cứ ai, nhưng chúng tôi có 'những lằn ranh đỏ' riêng", Peskov nói thêm.


    Ánh Ngọc (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách