Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chiến dịch tiêm chủng Mỹ tăng đột biến vì Omicron
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Chiến dịch tiêm chủng Mỹ tăng đột biến vì Omicron

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 12 07, 2021 5:59 pm







    12,5 triệu mũi vaccine được tiêm ở Mỹ tuần trước, mức cao kỷ lục từ tháng 5, khi biến chủng Omicron lây lan trong cộng đồng ở nước này.

    "Tuần trước, chúng tôi ghi nhận gần 7 triệu người tiêm mũi tăng cường, tương đương gần một triệu mũi mỗi ngày", Jeff Zients, điều phối viên ứng phó Covid-19 của Nhà Trắng, cho biết hôm 7/12, nói thêm rằng đây là con số cao nhất từ khi giới chức Mỹ chấp thuận tiêm bổ sung cho người trưởng thành hồi tháng 9.

    Hình ảnh
    Một phụ nữ tiêm vaccine Covid-19 tại điểm tiêm lưu động ở Rosemead, bang California, Mỹ, hôm 29/11. Ảnh: AFP.

    Ông cho hay khoảng 55% người từ 65 tuổi trở lên đủ điều kiện đã tiêm mũi nhắc lại và chính quyền đã sử dụng 12,5 triệu liều vaccine trong tuần trước, con số cao nhất từ tháng 5 tới nay. Các cơ quan quản lý của Mỹ đã phê duyệt tiêm liều tăng cường cho toàn bộ người trưởng thành hồi giữa tháng 11.

    Dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho thấy 47 triệu người Mỹ đã tiêm mũi tăng cường, tương đương gần 1/4 tổng số người trưởng thành tiêm chủng đầy đủ ở nước này.

    Gần 10 triệu người trong số này đã tiêm mũi nhắc lại từ lễ Tạ ơn, khi Nam Phi báo cáo phát hiện biến chủng Omicron mang nhiều đột biến. Tỷ lệ người đi tiêm tăng 12,5% so với trước kỳ nghỉ lễ.

    Tiến sĩ William Schaffner, chuyên gia bệnh truyền nhiễm, cho hay tin tức về biến chủng Omicron cùng mong muốn đoàn tụ với gia đình trong kỳ nghỉ đông và nỗ lực tuyên truyền sức khỏe cộng đồng đã thúc đẩy nhu cầu tiêm.

    "Tôi chắc chắn rất vui nếu tỷ lệ này tiếp tục được duy trì", Schaffner, giám đốc y tế của Quỹ Quốc gia về Các bệnh truyền nhiễm, nói. "Tỷ lệ tiêm mũi tăng cường diễn ra rất chậm trong một khoảng thời gian nhưng đã tăng tốc và tôi rất phấn khởi trước tình hình này".

    Ông cho hay mũi tiêm tăng cường là một phần quan trọng trong kế hoạch ứng phó Omicron của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nhà Trắng đang làm việc với chính quyền địa phương và các hãng dược để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

    19 bang của Mỹ đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron, trong đó có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng.

    Omicron là biến chủng nCoV phát hiện đầu tiên tại Botswana hôm 11/11 và được Nam Phi báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 24/11. Dù WHO đã xếp Omicron vào danh sách biến chủng đáng lo ngại, đến nay chưa có dữ liệu chính xác về mức độ lây lan hay độc lực của nó.

    Omicron đã lan tới 47 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Nhiều quốc gia đã quyết định siết chặt kiểm soát biên giới, đặc biệt với các nước phía nam châu Phi, trong lúc chờ thêm dữ liệu về mức độ nguy hiểm của biến chủng này.


    Hồng Hạnh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 60 khách