Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nghị sĩ Cộng hòa dính tai tiếng vì chụp ảnh cùng kẻ phân biệt chủng tộc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27911
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nghị sĩ Cộng hòa dính tai tiếng vì chụp ảnh cùng kẻ phân biệt chủng tộc

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 12 14, 2020 10:22 pm




    Kelly Loeffler, nghị sĩ Cộng hòa đang chạy đua vào thượng viện Georgia, gây xôn xao vì chụp ảnh cùng Chester Doles, người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.

    Bức ảnh nữ nghị sĩ Loeffler chụp ảnh cùng Doles, một người có tiếng là phân biệt chủng tộc và theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, đang được chia sẻ khắp mạng xã hội trong bối cảnh chưa đầy một tháng nữa là tới cuộc bầu cử nước rút quyết định cuộc đua giữa hai phe Dân chủ và Cộng hòa trong Thượng viện Mỹ.

    Hình ảnh
    Kelly Loeffler (phải), chụp ảnh cùng Chester Doles, một kẻ nổi tiếng về phân biệt chủng tộc, trong sự kiện vận động tranh cử ở Georgia hôm 11/12. Ảnh: VK/Chester Doles

    Stephen Lawson, phát ngôn viên chiến dịch của bà Loeffler, hôm 13/12 cho biết nữ nghị sĩ bang Georgia không hề biết Doles là ai khi chụp ảnh cùng trong sự kiện vận động ở Dawsonville, bang Georgia, hôm 11/12.

    "Kelly không biết đó là ai bởi nếu nếu biết, bà ấy sẽ đuổi hắn ra ngoài ngay lập tức vì chúng tôi kịch liệt lên án những gì ông ta theo đuổi", Lawson nói.

    Doles đã hoạt động nhiều năm trong tổ chức phân biệt chủng tộc Ku Klux Klan và Liên minh Quốc gia theo chủ nghĩa tân Quốc xã. Y từng bị kết án tù năm 1993 vì đánh đập một người đàn ông da màu ở Maryland và từng ngồi tù lần nữa vì vi phạm quy định vũ khí của Georgia.

    Y cũng có liên hệ với Hammerskins, một băng đảng đầu trọc phân biệt chủng tộc, mà Doles cùng tham gia tuần hành trong cuộc biểu tình Unite the Right năm 2017 tại Charlottesville, bang Virginia.

    Sau khi phát ngôn viên của bà Koelffer đưa ra tuyên bố, Doles cho hay "đã công khai từ bỏ phân biệt chủng tộc vài năm qua", và đã tham gia một sự kiện cứu rỗi "khi đứng trước hội thánh toàn người da màu và kể lại chuyện đời mình, tuyên bố từ bỏ phân biệt chủng tộc và cầu xin Chúa tha thứ".

    Doles đăng ảnh chụp cùng Loeffler lên tài khoản trên VK, một trang mạng xã hội Nga, nơi ông cũng đăng ảnh chụp cùng nhiều chính trị gia Georgia khác, bao gồm nữ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene của đảng Cộng hòa.

    Doles đã cố xây dựng hình ảnh bên cạnh các chính trị gia đảng Cộng hòa trong năm qua, tuyên bố từ bỏ quá khứ trong khi vẫn duy trì quan hệ bạn bè lâu năm với những người ủng hộ phong trào da trắng cực đoan.

    Năm 2019, Doles thành lập một tổ chức mới có tên Người Mỹ yêu nước, ủng hộ Donald Trump nhưng gắn chặt với phong trào dân quân cực hữu. Doels ủng hộ một số ứng viên trong cuộc bầu cử 2020.

    Cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cùng các nhóm hoạt động đang rót hàng chục triệu đôla vào Georgia trước cuộc bỏ phiếu ngày 5/1, khi David Perdue và Loeffler hy vọng sẽ đánh bại hai nghị sĩ đảng Dân chủ là Jon Ossoff và Raphael Warnock.

    Đảng Cộng hòa cần chiến thắng để duy trì thế đa số tại thượng viện. Đảng Dân chủ cần thắng áp đảo ở Georgia để buộc tỷ lệ nắm giữ Thượng viện giữa hai đảng cân bằng 50 - 50 mà phó tổng thống đắc cử Kamala Harris được coi là người bỏ phiếu quyết định.

    Các chính trị gia hàng đầu của Mỹ đang tích cực vận động, nhấn mạnh tính quan trọng của cuộc đua. Cựu tổng thống Barack Obama đã tham gia một sự kiện vận động trực tuyến của đảng Dân chủ. Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tới Atlanta tuần này để vận động cho Ossoff và Warnock. Phó tổng thống Mike Pence cũng tới bang này tuần trước và dự định quay lại vào 17/12.

    Hồng Hạnh (Theo AP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 69 khách