An ninh Nga bắt 106 người được cho là thành viên "giáo phái sát nhân của tân phát xít" đang lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công.
106 người bị bắt đều bị tình nghi ủng hộ Giáo phái Sát nhân của Những kẻ cuồng tín (MKU) tại 37 địa phương cấp tỉnh của Nga, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 13/12 thông báo.
Hai nghi phạm trong số này được cho là đang chuẩn bị tấn công vũ trang vào các cơ sở giáo dục Nga, FSB cho biết. Ba nghi phạm chịu trách nhiệm quản lý các kênh truyền thông trên Internet của MKU và truyền bá tư tưởng cực đoan theo lệnh của Yegor Krasnov, người sáng lập giáo phái.
FSB cũng mở chiến dịch truy quét hai nhóm cực đoan có quan hệ với MKU ở vùng Penza, phía đông nam Moskva, và Cộng hòa Komi ở tây bắc nước này. Lực lượng chức năng Nga phát hiện súng ngắn và súng trường tấn công cùng nhiều lựu đạn hơi cay khi khám nhà các nghi phạm.
MKU bị Nga liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố tân phát xít, do Krasnov, công dân Ukraine, thành lập năm 2017. Giới chức Nga cáo buộc MKU âm mưu tấn công kích động thù hận sắc tộc và thực hiện tội ác liên quan chủ nghĩa cực đoan.

An ninh Nga bắt những nghi phạm ủng hộ giáo phái MKU trong video công bố ngày 13/12.
FSB hôm 2/12 thông báo đã ngăn chặn "hoạt động tình báo và phá hoại tại ba tỉnh của Nga" và bắt ba người nghi là đặc vụ Ukraine. Một người bị nghi lên kế hoạch triển khai vụ tấn công, được một sĩ quan tình báo cao cấp của Ukraine tuyển dụng và ra lệnh trực tiếp.
Hai người còn lại là cha con, thừa nhận được Cục An ninh Ukraine (SBU) tuyển dụng với thù lao 10.000 USD để "đến Nga để thu thập thông tin, chụp ảnh và quay video cơ sở các doanh nghiệp và hạ tầng giao thông quan trọng".
Phát ngôn viên SBU Artem Dekhtyarenko bác cáo buộc của Nga, cho rằng thông tin trên là giả mạo.
Nguyễn Tiến (Theo RT)