Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nga khắc phục điểm yếu chí tử của 'Thợ săn tàng hình'

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 12 14, 2021 9:31 pm
by VietNews





UAV tàng hình Okhotnik Nga trang bị cửa xả động cơ che kín và nhiều tính năng mới để khắc phục "điểm yếu chí tử" từ tín hiệu hồng ngoại.

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua công bố video nguyên mẫu mới nhất của dòng máy bay không người lái (UAV) vũ trang hạng nặng S-70 Okhotnik được xuất xưởng, với một số cải tiến để tăng khả năng tàng hình.

Dù được gọi bằng biệt danh "Thợ săn tàng hình", nguyên mẫu Okhotnik đầu tiên lại có cửa xả khí động cơ lộ ra ngoài, khiến nó có độ bộc lộ tín hiệu nhiệt cao và dễ dàng bị cảm biến hồng ngoại của đối phương phát hiện, bám bắt. Nhiều chuyên gia Mỹ cho rằng đây là "điểm yếu chí tử" của Okhotnik, khiến UAV tàng hình Nga mất khả năng tàng hình.

Ở nguyên mẫu cải tiến được Nga công bố hôm qua, động cơ Okhotnik đã được che chắn kỹ và lắp cửa xả phụ dạng bẹt tương tự tiêm kích tàng hình F-22 Mỹ, hạn chế đáng kể khả năng bộc lộ tín hiệu nhiệt và tăng khả năng ẩn mình cho UAV.

Hình ảnh
Lễ xuất xưởng nguyên mẫu mới của dòng Okhotnik.

Thân máy bay cũng hoàn thiện hơn nguyên mẫu trước, có độ mịn cao, ít đường viền và ốc vít lộ ra ngoài hơn. Nhiều thiết bị lộ bên ngoài ở nguyên mẫu đầu tiên cũng đã được giấu kín hoặc tháo bỏ.

Nga chưa công bố động cơ trang bị trên dòng Okhotnik, nhưng dường như nó sẽ sử dụng động cơ phản lực turbine AL-41F tương tự tiêm kích hạng nặng Su-35S và chiến đấu cơ tàng hình Su-57 đời đầu.

Okhotnik do tập đoàn Sukhoi của Nga phát triển, trang bị công nghệ tàng hình, có sải cánh lớn hơn tiêm kích bom Su-34 và khối lượng cất cánh hơn 20 tấn, tốc độ tối đa khoảng 1.000 km/h. Các chuyên gia cho rằng ngoài nhiệm vụ trinh sát và tác chiến điện tử, Okhotnik có thể tham gia chiến đấu với vũ khí bố trí ở khoang ẩn trong thân.

Mẫu UAV này cất cánh lần đầu trong chuyến bay thử 20 phút hồi tháng 8/2019, phối hợp với tiêm kích đa năng Su-30SM. Trong chuyến bay thử một tháng sau đó, Okhotnik hoạt động với chế độ tự động hoàn toàn cùng tiêm kích tàng hình Su-57.

Okhotnik được kỳ vọng sẽ giúp Nga khắc phục nhiều điểm yếu trong thiết kế của Su-57 và có thể thay thế mẫu tiêm kích tàng hình có người lái này trong các nhiệm vụ nguy hiểm. Bộ đôi Okhotnik và Su-57 được đánh giá có khả năng chiến đấu vượt xa hai loại phi cơ riêng lẻ và hiện thực hóa ý tưởng tác chiến mạng trung tâm, với Su-57 đóng vai trò chỉ huy cho các UAV.

Quân đội Nga dự kiến tiếp nhận những chiếc Okhotnik hoàn chỉnh đầu tiên từ năm 2024.

Vũ Anh (Theo TASS)