Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đài Loan hạ thủy hộ vệ hạm 'sát thủ tàu sân bay'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đài Loan hạ thủy hộ vệ hạm 'sát thủ tàu sân bay'

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 12 15, 2020 2:12 pm




    Phòng vệ Đài Loan hạ thủy tàu Tháp Giang thuộc lớp hộ vệ hạm hai thân Đà Giang, trang bị tên lửa Hùng Phong có thể diệt tàu sân bay.

    Tàu hộ vệ Tháp Giang được hạ thủy trong buổi lễ hôm nay tại thị trấn Tô Áo, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Bà Thái tuyên bố việc tăng cường khả năng phòng vệ là ưu tiên của Đài Loan trong bối cảnh hòn đảo đối mặt áp lực quân sự ngày càng lớn từ Trung Quốc đại lục.

    Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất, tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Quân đội Trung Quốc (PLA) gần đây tổ chức nhiều cuộc diễn tập với khí tài tối tân quanh khu vực eo biển Đài Loan.

    Tháp Giang là tàu thứ hai trong lớp hộ vệ hạm hai thân Đà Giang, nguyên mẫu đầu tiên đang được vận hành trong lực lượng phòng vệ biển Đài Loan. Tàu hộ vệ lớp Đà Giang được truyền thông Đài Loan gọi là "sát thủ tàu sân bay" do được trang bị tên lửa diệt hạm Hùng Phong.

    Các hộ vệ hạm này còn có thể mang tên lửa phòng không Thiên Kiếm, sở hữu một pháo hải quân 76 mm, một tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Phalanx và hai cụm ống phóng ba ngư lôi Mk. 32.

    Lực lượng trên không của Đài Loan sẽ được trang bị các khí tài giá trị lớn như các tiêm kích F-16 mới hoặc được nâng cấp, còn lực lượng trên biển nằm trong trọng tâm tiếp theo của bà Thái.

    Đài Loan đang chế tạo các tàu ngầm mới và ra mắt con tàu dầu tiên thuộc lớp hộ vệ hạm tàng hình lớp Đà Giang, sở hữu thiết kế hai thân, khả năng cơ động cao và có thể đạt tốc độ tối đa 83 km/h.

    Hình ảnh
    Hộ vệ hạm Tháp Giang trong lễ hạ thủy ngày 15/12. Ảnh: CNA.

    Bà Thái cho rằng hộ vệ hạm Tháp Giang, chiếc sản xuất loạt đầu tiên thuộc lớp Đà Giang, thể hiện năng lực nghiên cứu và phát triển khí tài của hòn đảo.

    "Chúng tôi có quyết tâm và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ tự đóng tàu, chứng minh cho thế giới thấy khả năng nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực quân sự của mình", bà Thái nói. "Trong tương lai, chúng tôi có thể trở thành nguồn cung cấp thiết bị là linh kiện liên quan cho các nước phương Tây, thúc đẩy việc nâng cấp ngành công nghiệp quân sự".

    Mỹ hiện là nguồn cung vũ khí chính cho Đài Loan. Mỹ gần đây đồng ý bán cho Đài Loan số vũ khí trị giá nhiều tỷ USD, gồm lửa diệt hạm Harpoon, máy bay không người lái MQ-9, tên lửa hành trình tấn công mặt đất AGM-84H SLAM-ER và pháo phản lực HIMARS, bất chấp sự phản đối từ Trung Quốc.

    Bắc Kinh gần đây tăng cường đáng kể hoạt động quân sự gần đảo Đài Loan trong lúc quan hệ Mỹ - Trung giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

    Nguyễn Tiến (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 33 khách