Trump yêu cầu Tòa án Tối cao ngăn công khai các tài liệu cho một ủy ban Hạ viện đang điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol.
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/12 yêu cầu Tòa án Tối cao hủy phán quyết đầu tháng này của tòa phúc thẩm liên bang tại thủ đô Washington. Theo phán quyết khi đó, Quốc hội có đặc quyền làm rõ những diễn biến vụ bạo loạn ngày 6/1 ở Đồi Capitol và bác đề nghị của Trump ngăn chính phủ Mỹ giao nộp tài liệu liên quan cho ủy ban điều tra của quốc hội.
Trong hồ sơ dài 229 trang gửi lên Tòa án Tối cao, các luật sư của Trump lập luận rằng "một cựu tổng thống có quyền khẳng định đặc quyền hành pháp, ngay cả khi đã hết nhiệm kỳ".

Người ủng hộ Trump đụng độ cảnh sát và lực lượng an ninh khi xông vào tòa nhà quốc hội ở thủ đô Washington ngày 6/1/2021. Ảnh: AFP.
Trump hồi tháng 10 kiện chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm ngăn Cục Lưu trữ Quốc gia chuyển một số tài liệu liên quan vụ bạo loạn ở Đồi Capitol cho ủy ban điều tra thuộc Hạ viện Mỹ. Theo luật liên bang, các cựu tổng thống được phép yêu cầu tổng thống đương nhiệm bảo mật bất cứ tài liệu nào được tạo ra dưới thời chính quyền cũ và được lưu tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia.
Thông cáo từ Cục Lưu trữ Quốc gia cho biết các tài liệu Trump muốn chặn công khai gồm nhật ký tổng thống, danh sách người đến thăm, bản thảo diễn văn và ghi chép tay liên quan diễn biến ngày 6/1 từ cựu chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows.
Ngoài ra, danh sách tài liệu còn nhắc đến bản thảo "sắc lệnh hành pháp về mức trung thực của cuộc bầu cử".
Trong bản kết luận dài 68 trang đầu tháng này, tòa phúc thẩm liên bang tại thủ đô Washington cho biết cả hai nhánh hành pháp và lập pháp Mỹ đã nhất trí về tầm quan trọng của các tài liệu với cuộc điều tra "vụ tấn công vào nhánh hành pháp và quyền hiến định về chuyển giao quyền lực hòa bình".
Huyền Lê (Theo AFP)