Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ có thể thêm 62.000 người chết vì Covid-19 trong một tháng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ có thể thêm 62.000 người chết vì Covid-19 trong một tháng

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 1 12, 2022 6:11 pm







    Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ có thể vượt 900.000, sau khi tăng thêm 62.000 người chết trong 4 tuần tới, theo dự báo của CDC.

    Dự báo được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố ngày 12/1 cảnh báo nước này có thể ghi nhận trung bình 2.624 ca tử vong mỗi ngày, tăng 1,5 lần so với mức 1.715 hiện tại.

    Mỹ đã ghi nhận 842.322 ca tử vong vì đại dịch kể từ khi Covid-19 bùng phát và là vùng dịch chết chóc nhất thế giới, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins. Số ca nhập viện mới ở Mỹ được cảnh báo sẽ tăng tuần thứ 8 liên tiếp, từ mức 17.900 lên 48.000 trường hợp vào ngày 4/2. Mỹ hiện có 145.982 người nhập viện vì Covid-19, theo dữ liệu của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện ở bang Massachusetts, Mỹ, hôm 4/1. Ảnh: AFP.

    Tuy nhiên, CDC không đưa ra dự báo về số ca nhiễm tăng giảm trong thời gian tới, cho rằng những nhận định về số ca nhiễm gần đây có độ tin cậy thấp, với số liệu thực tế nhiều hơn dự báo. Mỹ đã báo cáo 685.482 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca lên hơn 64,1 triệu. Số ca nhiễm trung bình ở quốc gia này đã tăng 185% trong 14 ngày qua.

    Cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci hôm 11/1 nhận định Mỹ có thể sắp chạm ngưỡng sống chung với Covid-19, bất chấp số ca nhiễm và nhập viện cao. Ông cho rằng loại bỏ nCoV là phi thực tế, chỉ ra lý do xuất phát từ đặc tính dễ lây lan, xu hướng đột biến thành các biến chủng mới và rất nhiều người chưa tiêm chủng Covid-19.

    "Tuy nhiên, khi tỷ lệ nhiễm Omicron tăng rồi giảm, Mỹ sẽ có hy vọng bước vào giai đoạn mới đủ mức độ bảo vệ trong cộng đồng, đủ thuốc để điều trị dễ dàng khi ai đó mắc bệnh và thuộc nhóm nguy cơ cao", ông đánh giá.

    Khoảng 74% người dân Mỹ đã tiêm ít nhất một mũi, trong đó 63% đã tiêm chủng đầy đủ.


    Thanh Tâm (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 45 khách