Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga dốc sức cứu hổ con bị bỏng lạnh
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga dốc sức cứu hổ con bị bỏng lạnh

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 1 13, 2022 1:25 pm







    Lực lượng cứu hộ động vật Nga đang nỗ lực cứu hổ con Amur, sau khi con vật được phát hiện nguy kịch vì kiệt sức và bỏng lạnh.

    Một ngư dân địa phương tìm thấy con hổ cái khoảng 4,5 tháng tuổi bị tê cóng và bị thương nặng ở bờ sông phía nam vùng Primorye, Viễn Đông Nga tháng trước. Người này đã thông báo cho các chuyên viên chăm sóc động vật hoang dã trong vùng.

    Lực lượng cứu hộ sau đó đưa hổ con đến một trung tâm phục hồi để cứu chữa, Trung tâm Hổ Amur hôm nay cho biết.

    "Kiểm tra bên ngoài cho thấy nó bị kiệt sức nghiêm trọng do đuôi bị bỏng lạnh", trung tâm cho hay, thêm rằng hàm dưới của hổ con cũng bị hoại tử do một vết thương.

    Hình ảnh
    Bác sĩ thú y điều trị cho hổ con Amur tại trung tâm phục hồi động vật quý hiếm ở làng Alekseevka, vùng Viễn Đông, Nga đầu tháng này. Ảnh: AFP.

    Khi được ngư dân tìm thấy, con hổ chỉ nặng khoảng 20 kg, gần bằng một nửa bình thường. Các bác sĩ thú ý tại Trung tâm Hổ Amur đã cắt bỏ phần đuôi bị bỏng lạnh của con hổ. Nó đã được hồi phục sức khỏe, tăng khoảng 10 kg để chuẩn bị cho ca phẫu thuật lớn hơn.

    Cuối tuần trước, các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật 2,5 giờ cấy ghép mô khỏe mạnh vào phần hàm bị hoại tử của con hổ. Trung tâm Hổ Amur cho biết ca phẫu thuật thành công, nhưng vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ dự đoán nào và liệu có thể thả hổ con trở lại tự nhiên hay không.

    "Điều quan trọng nhất lúc này là ngăn quá trình hoại tử mô và cứu sống con hổ. Mọi người đang cố hết sức", Sergei Aramilev, người đứng đầu trung tâm, nói.

    Nga và Trung Quốc là quê hương của hổ Amur, còn được gọi là hổ Siberia. Loài hổ này được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế liệt vào Sách đỏ động vật "có nguy cơ tuyệt chủng".

    Hiện ở Nga còn khoảng 600 con hổ Amur. Tuyết rơi dày và nhiệt độ thay đổi khiến chúng gặp khó khăn trong mùa đông năm nay.

    Năm 2010, Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi đó là thủ tướng, đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh chưa từng có gồm 13 quốc gia nhằm tìm giải pháp tăng gấp đôi số lượng hổ Amur.


    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 38 khách