Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Triều Tiên phóng tên lửa lần thứ ba trong 10 ngày
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Triều Tiên phóng tên lửa lần thứ ba trong 10 ngày

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 1 14, 2022 3:37 pm







    Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo, vụ thử thứ ba trong 10 ngày giữa lúc Washington và các đồng minh chỉ trích Bình Nhưỡng.

    "Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo từ tỉnh Bắc Pyongan về vùng biển phía đông", Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo hôm nay. Cảnh sát biển Nhật Bản nhận định đây là tên lửa đạn đạo và cho biết nó đã rơi xuống Trái Đất.

    Hàn Quốc và Nhật Bản chưa công bố chi tiết về tên lửa như địa điểm phóng, tầm bay và địa điểm rơi.

    Triều Tiên chưa bình luận về thông tin.

    Hình ảnh
    Tên lửa mang đầu đạn siêu vượt âm trong ảnh được Triều Tiên công bố hôm 5/1. Ảnh: KCNA.

    Đây là vụ thử tên lửa thứ ba của Triều Tiên trong vòng 10 ngày, sau hai lần thử tên lửa mang đầu đạn lướt siêu vượt âm ngày 5/1 và 11/1. Các hoạt động thể hiện những yêu cầu của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó ông hối thúc quân đội tăng cường hơn nữa năng lực quân sự khi tham gia hội nghị của đảng Lao động Triều Tiên hồi đầu tháng.

    Sau hoạt động này, lãnh đạo Triều Tiên đã kêu gọi các nhà khoa học quân sự "đẩy nhanh hơn nữa nỗ lực đều đặn xây dựng sức mạnh quân sự chiến lược của đất nước, tăng cường hiện đại hóa quân đội", đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của loại tên lửa "giúp củng cố khả năng răn đe".

    Giới quan sát nhận định các vụ phóng tên lửa siêu vượt âm liên tiếp thời gian ngắn là biểu tượng cho bước tiến lớn trong chương trình thử vũ khí của Bình Nhưỡng. Suốt hơn hai năm, Kim Jong-un đã tập trung phát triển hàng loạt tên lửa nhằm mục đích xuyên thủng hệ thống phòng thủ đối phương, dập tắt mọi ý định tấn công phủ đầu vào Triều Tiên.

    Triều Tiên đến nay vẫn từ chối đề nghị đàm phán của Tổng thống Mỹ Joe Biden, khiến nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo tiếp tục bế tắc. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland hôm 11/1 cho biết vụ thử tên lửa siêu vượt âm của Triều Tiên "đưa quan hệ hai bên đi sai hướng".

    Một ngày sau, Mỹ công bố lệnh trừng phạt Triều Tiên đầu tiên kể từ khi Biden lên nắm quyền, nhắm đến 6 công dân Triều Tiên ở Nga và Trung Quốc, cùng một người Nga và một doanh nghiệp nước này bị Washington nghi chịu trách nhiệm mua sắm trang thiết bị cho các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.


    Vũ Anh (Theo Yonhap)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách