Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Núi lửa ngầm phun trào, Tonga cảnh báo sóng thần
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Núi lửa ngầm phun trào, Tonga cảnh báo sóng thần

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 1 15, 2022 10:04 am







    Tonga, quốc đảo tại Thái Bình Dương, phát cảnh báo sóng thần sau khi núi lửa ngầm phun trào, gây những đợt sóng lớn tràn qua nhà cửa ven biển.

    Cơ quan Khí tượng Tonga, quốc đảo cách New Zealand khoảng 2.000 km, cho biết cảnh báo sóng thần được ban hành trên toàn quốc hôm nay, sau khi núi lửa ngầm Hunga Tonga-Hunga Ha'apai phun trào trước đó một ngày.

    Hình ảnh
    Ảnh vệ tinh vụ phun trào núi lửa ngầm ở Tonga hôm 14/1. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Tonga.

    "Vụ phun trào đơn giản là đáng kinh ngạc. Người dân trên khắp New Zealand cũng nghe thấy những tiếng bùng nổ lớn", công ty dự báo thời tiết Weather Watch của New Zealand viết trên Twitter.

    Đài phát thanh New Zealand cho biết vụ phun trào núi lửa dưới biển đã đẩy tro bụi, hơi nước và khí gas lên độ cao 20 km trên không trung, trút tro bụi xuống cả thủ đô Nuku'alofa của Tonga. Núi lửa nằm cách đảo Fonuafo'ou tại Tonga khoảng 30 km về phía đông nam, đã phun trào nhiều đợt vào cuối tháng trước.

    Người đứng đầu Cơ quan Địa chất Tonga Taaniela Kula cho biết vụ phun trào hôm nay có bán kính 260 km, mạnh gấp 7 lần so với đợt phun trào gần đây nhất vào ngày 20/12/2021 và còn tiếp tục gia tăng.

    Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy những con sóng lớn càn quét khu vực ven biển tại Tonga và tràn qua các ngôi nhà, trong đó có một nhà thờ. Cảnh sát và chính quyền địa phương đã khuyến cáo toàn bộ cư dân di chuyển đến nơi cao hơn. Cảnh báo sóng thần cũng được ban hành tại quốc đảo Fiji và vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ nằm gần đó.

    "Chúng tôi sống ở Kolomotu'a, địa điểm gần biển, nên đã rời đi. Tuy nhiên, đường nào cũng bị tắc nghẽn. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi", một người dân tại Tonga viết trên mạng xã hội.

    Tonga bao gồm 170 hòn đảo với diện tích khoảng 750 km2 và hơn 105.000 dân. Nền kinh tế nước này chủ yếu phụ thuộc vào du lịch, ngư nghiệp, trồng trọt và nguồn kiều hối.

    Ánh Ngọc (Theo Sky News, RNZ, NZ Herald)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 66 khách