Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Anh cáo buộc Điện Kremlin muốn cài lãnh đạo thân Nga ở Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Anh cáo buộc Điện Kremlin muốn cài lãnh đạo thân Nga ở Ukraine

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 1 22, 2022 11:34 pm





    Anh cáo buộc Điện Kremlin muốn đưa chính trị gia thân Nga lên làm lãnh đạo ở Ukraine như một phần trong "kế hoạch xâm lược".

    "Chúng tôi sẽ không dung thứ cho âm mưu của Điện Kremlin nhằm cài lãnh đạo thân Nga ở Ukraine", Ngoại trưởng Anh Liz Truss viết trên Twitter. "Điện Kremlin biết rằng một cuộc tấn công quân sự sẽ là sai lầm chiến lược lớn và Anh cùng các đối tác của chúng tôi sẽ khiến Nga phải trả giá đắt".

    Hình ảnh
    Ngoại trưởng Anh Liz Truss phát biểu tại Manchester hồi tháng 10 năm ngoái. Ảnh: Reuters.

    Bộ Ngoại giao Anh cho biết họ có thông tin rằng Nga đang xem xét cựu nghị sĩ Ukraine Yevhen Murayev là ứng viên tiềm năng để đứng đầu một ban lãnh đạo thân Nga. Tuy nhiên, Bộ từ chối cung cấp bằng chứng cho các cáo buộc của mình, được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây đang leo thang trước động thái của Moskva tập trung quân đội gần biên giới Ukraine.

    Phương Tây lo ngại Nga có thể phát động một cuộc chiến tổng lực nhằm vào Ukraine. Nga bác bỏ, gọi đây là cáo buộc "vô căn cứ", khẳng định mọi động thái quân sự ở biên giới phía tây hoàn toàn vì mục đích phòng thủ, đồng thời đưa ra loạt yêu cầu an ninh, trong đó có đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không kết nạp Ukraine.

    Một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Anh cho hay việc chia sẻ các vấn đề tình báo không phải là thông lệ và các chi tiết sẽ chỉ được giải mật sau khi giới chức cân nhắc kỹ lưỡng các nguy cơ liên quan.

    Anh, quốc gia tuần qua cung cấp 2.000 tên lửa và đưa một đội huấn luyện quân sự đến Ukraine, cũng cho biết họ có thông tin rằng các cơ quan tình báo Nga đang duy trì liên lạc với "nhiều" cựu chính trị gia Ukraine, bao gồm những quan chức cấp cao có mối liên hệ với cựu tổng thống Viktor Yanukovich.

    Murayev, 45 tuổi, là chính trị gia thân Nga, người phản đối Ukraine hội nhập với phương Tây. Theo một cuộc thăm dò ý kiến do Trung tâm Razumkov tiến hành vào tháng 12/2021, ông đứng thứ 7 trong số các ứng viên cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 của Ukraine với tỷ lệ ủng hộ đạt 6,3%.

    Trước cáo buộc từ Bộ Ngoại giao Anh, Murayev cho rằng thông tin này là "vô lý". "Tôi bị cấm đến Nga. Không chỉ vậy mà tiền của công ty cha tôi ở đó cũng bị tịch thu", ông nói.

    Nga hôm nay bác bỏ cáo buộc mà họ gọi là "thông tin sai lệch" từ Anh. "Những thông tin sai lệch Bộ Ngoại giao Anh đưa ra là dấu hiệu khác cho thấy các thành viên NATO mà dẫn đầu là những quốc gia Anglo-Saxon mới chính là bên đang làm leo thang căng thẳng xung quanh vấn đề Ukraine", Bộ Ngoại giao Nga đăng trên Twitter.


    Vũ Hoàng (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 59 khách