Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ rút người khỏi sứ quán ở Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ rút người khỏi sứ quán ở Ukraine

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 1 23, 2022 7:28 pm







    Mỹ đề nghị thân nhân của các nhà ngoại giao ở đại sứ quán Ukraine về nước "do mối đe dọa từ hành động quân sự của Nga".

    Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 23/1 cũng thông báo cho phép các nhân viên không thiết yếu của đại sứ quán ở Kiev "tự nguyện" rời Ukraine, với chi phí do chính phủ cung cấp.

    Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh đại sứ quán nước này ở Kiev vẫn mở cửa và thông báo trên không phải lệnh sơ tán. Giới chức Mỹ cho hay quyết định rút người khỏi sứ quán Ukraine được xem xét trong một thời gian dài và không thể hiện Mỹ giảm hỗ trợ với Ukraine.

    Hình ảnh
    Đại sứ quán Mỹ tại Kiev hồi năm 2017. Ảnh:Reuters.

    CNN trước đó cùng ngày dẫn nguồn thạo tin cho hay Mỹ đã thông báo với Ukraine họ có khả năng bắt đầu sơ tán gia đình các nhà ngoại giao tại đại sứ quán ở Kiev "sớm nhất vào tuần tới".

    Nguồn tin nói thêm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về vấn đề trên và bày tỏ nếu Mỹ thực hiện bước đi mạnh mẽ như vậy, đây sẽ bị coi là "phản ứng thái quá".

    Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hôm 23/1 cũng thông báo Mỹ đã gửi hơn 80 tấn vũ khí để tăng cường khả năng quốc phòng cho nước này, lưu ý "đây không phải đợt hàng cuối cùng".

    Đợt hàng hỗ trợ an ninh đầu tiên từ Mỹ được gửi tới Ukraine hôm 21/1. Theo đại sứ quán Mỹ tại Kiev thông báo cùng ngày, lô hàng mới nhất nặng khoảng 91 tấn, trong đó có cả đạn dược.

    Ngoại trưởng Mỹ Blinken hôm 23/1 cảnh báo nếu "lực lượng bổ sung của Nga ồ ạt tiến vào Ukraine", Washington và các đồng minh sẽ có phản ứng "quyết liệt".

    "Điều này sẽ kích hoạt phản ứng nhanh chóng, nghiêm khắc và thống nhất từ chúng tôi cùng châu Âu", Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh.

    CNN hôm 18/1 dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết nước này muốn tăng cường khả năng đối phó Nga cho lực lượng Ukraine, trong đó có động thái hỗ trợ thêm Kiev đạn, súng cối, tên lửa chống tăng Javelin và hệ thống tên lửa phòng không.

    Quân đội Ukraine tuần trước nhận định Nga đang duy trì 127.000 binh sĩ và nhiều lữ đoàn tên lửa đạn đạo Iskander ở biên giới, lưu ý nhiều khu vực trọng yếu của nước này, trong đó có thủ đô Kiev, đều nằm trong tầm bắn tên lửa Nga.

    Nga thông báo sẽ điều quân và khí tài, trong đó có tổ hợp tên lửa phòng không S-400, tới Belarus để tham gia diễn tập chung. Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo đây có thể là "dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị cho chiến tranh", đồng thời khẳng định "rất cảnh giác với mọi điều Nga đang làm".


    Ngọc Ánh (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 69 khách