Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vợ ứng viên tổng thống Hàn dọa bỏ tù phóng viên
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Vợ ứng viên tổng thống Hàn dọa bỏ tù phóng viên

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 1 24, 2022 3:43 pm







    Kim Keon-hee, vợ ứng viên tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, đe dọa "bỏ tù tất cả phóng viên" chỉ trích chồng, khiến ông có thể chịu hậu quả tiêu cực.

    "Nếu tôi vào được Nhà Xanh, tôi sẽ bỏ tù tất cả bọn họ", Kim Keon-hee, vợ của ứng viên tổng thống đảng Sức mạnh Nhân dân Yoon Suk-yeol, nói trong băng ghi âm đe dọa phóng viên được công bố theo phán quyết của tòa án tuần trước.

    Quản lý chiến dịch tranh cử của ông Yoon hôm nay cho biết đảng Sức mạnh Nhân dân đang "tìm ra con đường tốt nhất tiến về phía trước" sau những lời nói mang tính đe dọa phóng viên của bà Kim. Ông Yoon đang trong cuộc rượt đuổi sát sao với ứng viên đảng Dân chủ Lee Jae-myung trước cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc vào tháng 3.

    Bà Kim thậm chí còn tuyên bố nếu chồng mình đắc cử, các cơ quan truyền thông sẽ bị chính quyền tương lai của ông truy tố. "Cảnh sát sẽ buộc tội họ, cho dù chúng tôi có yêu cầu hay không", bà nói.

    Hình ảnh
    Bà Kim Keon-hee phát biểu tại trụ sở đảng Sức mạnh Nhân dân tại phía tây Seoul, ngày 26/12/2021. Ảnh: Yonhap

    Đây là vụ bê bối thứ hai liên quan tới ông Yoon. Trước đó, bà Kim từng công khai ủng hộ một cựu chính trị gia hiện phải ngồi tù vì tội hiếp dâm và sỉ nhục phong trào #MeToo của đất nước.

    Những bình luận của bà Kim đã châm ngòi cho làn sóng giận dữ ở Hàn Quốc. Trong cuộc thăm dò do Nhật báo Kinh tế Hàn Quốc công bố hôm nay, hơn nửa số người được hỏi cho rằng bà Kim sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới tỷ lệ ủng hộ chồng mình.

    Những phát biểu này được bà Kim đưa ra trong các cuộc trao đổi qua điện thoại với một nhân viên cơ quan truyền thông Voice of Seoul từ tháng 7 đến tháng 12 năm ngoái. Đài MBC sau đó muốn phát sóng các đoạn ghi âm, nhưng đảng của ông Yoon đã nhiều lần đệ đơn lên tòa án yêu cầu không công bố.

    Hình ảnh
    Yoon Suk-yeol (giữa), ứng viên tổng thống của đảng Sức mạnh Nhân dân, phát biểu trong cuộc họp báo ở trụ sở đảng hôm 24/1. Ảnh: AP

    Tòa án quận Nam Seoul tuần trước ra phán quyết cho phép công bố phần lớn băng ghi âm, cho rằng bình luận của một phụ nữ có thể trở thành đệ nhất phu nhân tiếp theo của Hàn Quốc "phản ánh quan điểm của bà" nên cần được người dân giám sát.


    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 43 khách