Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
WHO cảnh báo Omicron không phải điểm kết thúc Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    WHO cảnh báo Omicron không phải điểm kết thúc Covid-19

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 1 24, 2022 3:55 pm







    Tổng giám đốc WHO cho rằng Omicron không phải biến chủng nCoV cuối cùng, nhưng thế giới có thể chấm dứt tình trạng khẩn cấp trong năm nay.

    "Chúng ta phải học cách vượt qua đại dịch với chiến lược bền vững và thống nhất cho những bệnh hô hấp cấp tính. Sẽ rất nguy hiểm nếu cho rằng Omicron là biến chủng cuối cùng hay giờ là giai đoạn cuối cùng của đại dịch", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp ban lãnh đạo hôm nay.

    Ông cho rằng điều kiện toàn cầu hiện nay là môi trường lý tưởng để xuất hiện thêm nhiều biến chủng, nhấn mạnh "nguy cơ xuất hiện những chủng nCoV lây lan mạnh hơn và có độc tính cao hơn vẫn rất thực tế".

    Hình ảnh
    Tổng giám đốc WHO họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ, tháng 7/2020. Ảnh: Reuters.

    Thống kê của WHO cho thấy 80 triệu ca nhiễm mới đã được ghi nhận từ khi biến chủng Omicron xuất hiện lần đầu ở miền nam châu Phi cách đây 9 tuần, nhiều hơn toàn bộ số ca trong năm 2020.

    Tổng giám đốc WHO cho rằng thế giới có thể chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do Covid-19 trong năm nay, nhưng các nước phải bảo đảm quyền tiếp cận công bằng với vaccine và thuốc điều trị, cũng như truy vết các biến chủng virus và duy trì hạn chế.

    Một nửa trong 194 thành viên WHO không đạt mục tiêu tiêm vaccine cho 40% dân số trước năm 2022 và 85% người dân châu Phi vẫn chưa được tiêm mũi nào. "Chúng ta không thể chấm dứt giai đoạn khẩn cấp của đại dịch trừ khi lấp đầy khoảng trống này. Trong tuần trước, trung bình cứ ba giây lại có 100 ca nhiễm mới và cứ 12 giây lại có một người chết do Covid-19", ông Tedros nói.

    Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng những người nhiễm biến chủng Omicron xuất hiện các triệu chứng không nghiêm trọng bằng chủng Delta, ít nhất là ở những người đã tiêm chủng. Điều này làm dấy lên hy vọng Covid-19 đang bắt đầu chuyển từ đại dịch thành một bệnh đặc hữu dễ ứng phó hơn, giống như cúm mùa.

    Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge trước đó cho rằng biến chủng Omicron khiến Covid-19 chuyển sang giai đoạn mới và có thể kết thúc ở châu Âu.

    "Đại dịch trong khu vực có khả năng đang trên đà chấm dứt. Sẽ có vài tuần hoặc vài tháng miễn dịch cộng đồng được duy trì, nhờ vaccine hoặc vì mọi người đã có khả năng miễn dịch do nhiễm virus", ông nói trong cuộc phỏng vấn ngày 23/1, thêm rằng Omicron có thể lây cho 60% người dân châu Âu vào tháng 3. "Chúng tôi dự đoán sẽ có một khoảng thời gian bình lặng trước khi Covid-19 quay trở lại vào cuối năm, nhưng không nhất thiết là đại dịch sẽ quay trở lại".


    Vũ Anh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách