Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
EU muốn viện trợ hơn 1,3 tỷ USD cho Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    EU muốn viện trợ hơn 1,3 tỷ USD cho Ukraine

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 1 24, 2022 9:16 pm







    Ủy ban châu Âu đề xuất hỗ trợ 1,2 tỷ euro (1,35 tỷ USD) cho Ukraine, giúp xử lý nhu cầu tài chính khi căng thẳng với Nga leo thang.

    "Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất khoản hỗ trợ tài chính khẩn cấp mới với trị giá 1,2 tỷ euro, nhằm giúp Ukraine xử lý những nhu cầu tài chính đang leo thang nhanh chóng do xung đột", Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nói với các phóng viên tại Bỉ hôm nay, thêm rằng số tiền này sẽ bao gồm các khoản trợ cấp và cho vay khẩn cấp.

    Chủ tịch von der Leyen tỏ ý mong đợi Hội đồng châu Âu, chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và giới lập pháp sẽ nhanh chóng thông qua ngân sách, nhằm chuyển khoản hỗ trợ 600 triệu euro đầu tiên cho Kiev. Bà cũng kêu gọi các đối tác như Quỹ Tiền tệ Quốc tế áp dụng cách tiếp cận tương tự và tăng cường phối hợp với Ukraine.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn EU với động thái được ông mô tả là "quyết định kịp thời" để giúp đỡ Kiev. "Ukraine vững mạnh là yếu tố then chốt với an ninh châu Âu", ông viết trên Twitter.

    Hình ảnh
    Chủ tịch EC von der Leyen họp báo tại Brussels, Bỉ, hôm nay. Ảnh: AFP.

    Ủy ban châu Âu là cơ quan cao nhất ngành hành pháp của EU, chịu trách nhiệm về đề nghị lập pháp, thi hành quyết định, duy trì các hiệp ước Liên minh châu Âu và điều hành công việc chung hàng ngày của khối.

    Bà von der Leyen nói rằng EC sẽ tăng gần gấp đôi những khoản trợ cấp song phương cho Kiev trong năm nay, bổ sung thêm 120 triệu euro bên cạnh ngân sách 160 triệu euro được lên kế hoạch từ trước. EU và các tổ chức tài chính châu Âu đã trợ cấp và cho Ukraine vay hơn 17 tỷ euro kể từ khi xung đột bùng phát ở miền đông nước này và Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014.

    Căng thẳng giữa Nga và phương Tây gần đây leo thang sau khi Mỹ, NATO cáo buộc Nga điều khoảng 70.000-100.000 quân tới sát biên giới với Ukraine, bày tỏ lo ngại nước này có thể phát động một cuộc chiến tổng lực. Nga bác bỏ cáo buộc và tuyên bố chúng "vô căn cứ", khẳng định mọi động thái quân sự ở biên giới phía tây hoàn toàn vì mục đích phòng thủ.

    Quân đội Ukraine tuần trước nhận định Nga đang duy trì 127.000 binh sĩ và nhiều lữ đoàn tên lửa đạn đạo Iskander ở biên giới, cho biết nhiều khu vực trọng yếu của nước này, trong đó có thủ đô Kiev, đều nằm trong tầm bắn tên lửa Nga.

    Nga thông báo sẽ điều quân và khí tài, trong đó có tổ hợp tên lửa phòng không S-400, tới Belarus để tham gia diễn tập chung. Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo đây có thể là dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị cho chiến tranh, đồng thời khẳng định "rất cảnh giác với mọi điều Nga đang làm".

    Mỹ và Anh đã rút bớt nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine do lo ngại hành động quân sự của Nga, trong khi EU tuyên bố không hành động tương tự vì "chưa có lý do cụ thể".


    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 76 khách