Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ giao quyền chỉ huy nhóm tàu sân bay cho NATO
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ giao quyền chỉ huy nhóm tàu sân bay cho NATO

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 1 24, 2022 9:48 pm






    Mỹ bàn giao quyền chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay Truman cho NATO trong cuộc diễn tập lớn mang tên Nepture Strike 22 trên Địa Trung Hải.

    Hạm đội 6 hải quân Mỹ cùng Lực lượng Tiến công và Hỗ trợ Hải quân NATO (STRIKFORNATO) tổ chức diễn tập quy mô lớn mang tên Nepture Strike 22 tại Địa Trung Hải từ ngày 24/1 đến 4/2. Nội dung diễn tập gồm phối hợp cơ động trên biển, huấn luyện tác chiến chống ngầm và tiến công tầm xa.

    "Neptune Strike 22 đã hoàn thành mục tiêu lên kế hoạch từ lâu, đó là bàn giao quyền chỉ huy và điều hành nhóm tác chiến tàu sân bay Harry S. Truman từ Hạm đội 6 sang STRIKFORNATO", thông cáo của hải quân Mỹ có đoạn. "Sự kiện cho thấy NATO đủ sức tiếp nhận năng lực tác chiến hàng hải hiện đại của một nhóm tác chiến tàu sân bay, hỗ trợ khả năng phòng thủ liên minh".

    Hình ảnh
    Nhóm tác chiến tàu sân bay Truman diễn tập trên Địa Trung Hải cuối tháng 12/2021. Ảnh: US Navy.

    Nhóm tác chiến Harry S. Truman có hạt nhân là tàu sân bay này và 6 chiến hạm hộ tống của Mỹ và Na Uy, cùng Không đoàn trên hạm số 1.

    Tàu chỉ huy USS Mount Whitney, soái hạm của Hạm đội 6, cũng tham gia cuộc diễn tập cùng lực lượng từ nhiều nước thành viên NATO. Giới chức Pháp tuần trước thông báo tàu sân bay Charles de Gaulle sẽ huấn luyện cùng USS Harry S. Truman và hàng không mẫu hạm Cavour của Italy, nhưng không rõ hoạt động này có nằm trong khuôn khổ Neptune Strike 22 hay không.

    Neptune Strike 22 được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng phương Tây với Nga tiếp tục gia tăng. Hải quân Nga huy động 140 tàu chiến và tàu hỗ trợ, 60 máy bay, 1.000 đơn vị khí tài và khoảng 10.000 binh sĩ từ toàn bộ 4 hạm đội của nước này tham gia tập trận trong những tuần tới.

    Hình ảnh
    Vị trí Địa Trung Hải. Ảnh: Google Maps.

    Mỹ và NATO cáo buộc Nga điều khoảng 100.000 quân tới sát biên giới với Ukraine, bày tỏ lo ngại nước này có thể phát động một cuộc chiến tổng lực. Nga bác bỏ cáo buộc và tuyên bố chúng "vô căn cứ", khẳng định mọi động thái quân sự ở biên giới phía tây hoàn toàn vì mục đích phòng thủ.

    Quân đội Ukraine tuần trước nhận định Nga đang duy trì 127.000 binh sĩ và nhiều lữ đoàn tên lửa đạn đạo Iskander ở biên giới, cho biết nhiều khu vực trọng yếu của nước này, trong đó có thủ đô Kiev, đều nằm trong tầm bắn tên lửa Nga.

    Hải quân Mỹ cuối tháng trước yêu cầu nhóm tàu sân bay USS Harry S. Truman ở lại Địa Trung Hải, thay vì vượt kênh đào Suez để tới Trung Đông như kế hoạch trước đó. "Hoạt động cắm chốt này được tiến hành theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, nhằm thể hiện cam kết của Mỹ với an ninh khu vực và trấn an các đồng minh châu Âu", quan chức Mỹ giấu tên cho hay.


    Vũ Anh (Theo US Navy)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách