Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ chuyển tên lửa cho Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ chuyển tên lửa cho Ukraine

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 1 25, 2022 5:28 pm







    Máy bay Mỹ đưa lô tên lửa Javelin cùng các ống phóng và khí tài quân sự khác đến Ukraine, trong bối cảnh phương Tây tỏ ra dè chừng Nga.

    "Các tên lửa Javelin đã ở Kiev! Lô hàng viện trợ an ninh mới gồm các tên lửa và ống phóng với tổng khối lượng khoảng 80 tấn. Chúng tôi mong đợi chuyến hàng thứ 4 sẽ sớm được bàn giao. Cảm ơn đối tác chiến lược của chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov viết trên Twitter hôm 25/1.

    Lô tên lửa chống tăng Javelin và các khí tài quân sự khác là chuyến hàng thứ ba trong gói viện trợ an ninh trị giá 200 triệu USD của Mỹ, nhằm củng cố năng lực quân sự cho Ukraine giữa lúc căng thẳng tại biên giới với Nga tăng nhiệt.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Ukraine dỡ lô hàng viện trợ quân sự của Mỹ tại sân bay Boryspil ở ngoại ô Kiev hôm 25/1. Ảnh: Reuters.

    Đợt hàng hỗ trợ an ninh đầu tiên từ Mỹ được gửi tới Ukraine hôm 21/1, nặng khoảng 91 tấn, trong đó có đạn dược. Hai ngày sau, Bộ trưởng Reznikov thông báo Mỹ đã gửi chuyến hàng tiếp theo để tăng cường khả năng quốc phòng cho Ukraine.

    Mỹ là quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất sau khi tình báo phương Tây cáo buộc Nga điều khoảng 100.000 binh sĩ tiến sát biên giới nước láng giềng với kế hoạch "tiến đánh". Trong năm qua, Mỹ đã cam kết cung cấp hơn 650 triệu USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine và tổng cộng hơn 2,7 tỷ USD kể từ năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

    Trong khi đó, Nga phủ nhận ý định tiến đánh Ukraine, nhấn mạnh mọi động thái đều nhằm tự vệ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 24/1 cáo buộc Mỹ và đồng minh đang gây leo thang căng thẳng, bằng cách thông báo kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Âu và sơ tán người khỏi các đại sứ quán ở Ukraine. "Thông tin đến từ phương Tây chứa đầy sự cuồng loạn và dối trá", ông nói.

    Nga tuần trước thông báo sẽ điều quân và khí tài, trong đó có tổ hợp tên lửa phòng không S-400, tới Belarus để tham gia diễn tập chung. Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo đây có thể là "dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị cho chiến tranh", đồng thời khẳng định "rất cảnh giác với mọi điều mà Nga đang làm".


    Ánh Ngọc (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 67 khách