Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NATO nói binh sĩ sẽ không tham chiến ở Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    NATO nói binh sĩ sẽ không tham chiến ở Ukraine

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 1 25, 2022 9:07 pm







    Tổng thư ký NATO cho biết liên minh cử binh sĩ tới Ukraine để huấn luyện quân đội nước này dùng vũ khí, song sẽ không tham gia chiến đấu.

    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc phỏng vấn ngày 25/1 xác nhận một số thành viên trong khối đã cử binh sĩ tới Ukraine để huấn luyện các lực lượng chính phủ nước sở tại cách dùng vũ khí do liên minh cung cấp. Tuy nhiên, ông khẳng định lực lượng này sẽ tham gia vào bất cứ xung đột nào ở Ukraine.

    "NATO không triển khai lực lượng chiến đấu tới Ukraine, nhưng chúng tôi cần đảm bảo sẽ không có bất cứ hiểu nhầm nào về khả năng sẵn sàng chiến đấu và cam kết bảo vệ đồng minh của khối, đặc biệt là ở sườn phía đông của liên minh", Stoltenberg nói.

    Ông cho hay đây là lý do NATO tăng cường hiện diện quân sự ở các nước thành viên phía đông, như điều tàu chiến tới Biển Đen, chiến đấu cơ F-16 tới Litva, tiêm kích F-35 tới Bulgaria. Tuy nhiên, các thành viên NATO đều không đề cập đến phương án sử dụng các lực lượng, khí tài này ở Ukraine.

    Lầu Năm Góc hôm 19/1 cũng xác nhận Mỹ và các thành viên khác trong NATO như Canada và Đức đã điều lực lượng quân sự đến Ukraine từ năm 2015 để huấn luyện với binh sĩ sở tại.

    Stoltenberg nói NATO cũng đang hoàn thiện câu trả lời của liên minh đối với đề xuất an ninh 8 điểm do Nga đưa ra và sẽ gửi hồi đáp vào cuối tuần này cùng với Mỹ.

    "NATO sẵn sàng ngồi lại để thảo luận về kiểm soát và giải trừ vũ khí, minh bạch các hoạt động quân sự, cơ chế giảm thiểu rủi ro và các vấn đề khác liên quan đến an ninh châu Âu", Stoltenberg cho biết.

    Hình ảnh
    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 25/1. Ảnh: CNN.

    "Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe quan ngại của Nga. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thỏa hiệp với các nguyên tắc cốt lõi như quyền cho mọi quốc gia ở châu Âu lựa chọn con đường riêng của mình, trong đó có thỏa thuận an ninh mà quốc gia đó muốn tham gia", Tổng thư ký NATO cho biết.

    Đề xuất an ninh 8 điểm được Nga gửi tới Mỹ và NATO hồi tháng 12/2021 có yêu cầu đảm bảo về mặt pháp lý rằng NATO không kết nạp thêm bất cứ quốc gia nào từng thuộc Liên Xô, trong đó có Ukraine và Gruzia, đồng thời không triển khai vũ khí tấn công gần biên giới Nga.

    Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết yêu cầu NATO ngừng mở rộng về phía đông là "vô điều kiện" và 8 đề xuất an ninh được Moskva công khai để chúng không bị phương Tây phớt lờ. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi đây là "vấn đề sinh tử đối với Nga".

    Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/1 cũng khẳng định bất cứ động thái nào của nước này đối với đề xuất an ninh của Nga không phải là nhượng bộ và Washington sẽ "từ chối các đề xuất không có triển vọng thành công của Moskva", như yêu cầu ngăn mở rộng NATO.

    Hình ảnh
    Nga bài binh bố trận quanh Ukraine.

    Căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang sau khi Mỹ, NATO cáo buộc Nga điều khoảng 100.000 quân tới sát biên giới với Ukraine, bày tỏ lo ngại nước này có thể phát động một cuộc chiến tổng lực. Nga bác bỏ cáo buộc và tuyên bố chúng "vô căn cứ", khẳng định mọi động thái quân sự ở biên giới phía tây hoàn toàn vì mục đích phòng thủ.

    Quân đội Ukraine tuần trước nhận định Nga đang duy trì 127.000 binh sĩ và nhiều lữ đoàn tên lửa đạn đạo Iskander ở biên giới, lưu ý nhiều khu vực trọng yếu của nước này, trong đó có thủ đô Kiev, đều nằm trong tầm bắn tên lửa Nga.

    Nga thông báo sẽ điều quân và khí tài, trong đó có tổ hợp tên lửa phòng không S-400, tới Belarus để tham gia diễn tập chung. Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo đây có thể là "dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị cho chiến tranh", đồng thời khẳng định "rất cảnh giác với mọi điều Nga đang làm".


    Nguyễn Tiến (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 66 khách