Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ soạn dự luật gần 3.000 trang cạnh tranh Trung Quốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ soạn dự luật gần 3.000 trang cạnh tranh Trung Quốc

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 1 25, 2022 9:12 pm







    Hạ viện Mỹ hoàn thiện dự luật 2.912 trang, với nhiều điều khoản tăng sức ép với Trung Quốc, trong đó có vấn đề Đài Loan và Tân Cương.

    Dự luật Cạnh tranh Mỹ năm 2022 được Hạ viện thông qua hôm 25/1, có các điều khoản chi hàng tỷ USD dành cho ngành công nghiệp chất bán dẫn, tăng quan hệ với đảo Đài Loan và nhóm Bộ Tứ, cũng như dành 100 triệu USD để "chống lại thông tin sai lệch từ Trung Quốc".

    Dự luật sẽ đề xuất bổ nhiệm một đặc phái viên mới để phụ trách phản ứng của Mỹ với vấn đề liên quan đến nhân quyền ở Tân Cương, đề nghị Ngoại trưởng Mỹ tiến tới đổi tên Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở Washington thành "Văn phòng đại diện Đài Loan tại Mỹ", động thái có thể khiến Trung Quốc tức giận.

    "Quyết định đổi tên như vậy sẽ phản ánh mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và đảo Đài Loan", dự luật viết.

    Hình ảnh
    Bên ngoài tòa nhà quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington hồi tháng 11/2021. Ảnh: Reuters.

    Về vấn đề Biển Đông, dự luật của Hạ viện Mỹ nhắc lại quan điểm phản đối các yêu sách chủ quyền trái luật pháp quốc tế của Trung Quốc.

    Hạ viện Mỹ còn muốn chi 10 triệu USD tài trợ cho các trung tâm thay thế Viện Khổng Tử ở Mỹ. Khoản tiền hàng tỷ USD dành cho ngành công nghiệp chất bán dẫn nhằm tăng sức cạnh tranh với Trung Quốc cũng được đề cập trong dự luật.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden, người luôn đề cao cạnh tranh với Trung Quốc, hoan nghênh dự luật của Hạ viện, cho rằng các khoản đầu tư trong đó sẽ củng cố chuỗi cung ứng của Mỹ và "tái tạo động cơ đổi mới của nền kinh tế nhằm cạnh tranh với Trung Quốc cũng như phần còn lại của thế giới trong nhiều thập kỷ tới".

    Dự luật mới của Hạ viện Mỹ được công bố hơn 7 tháng sau khi Thượng viện thông qua Đạo luật Cạnh tranh và Đổi mới của Mỹ, dành 250 tỷ USD cho lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn và tăng cường quan hệ với đảo Đài Loan.

    Hiện chưa rõ Thượng viện Mỹ có ủng hộ dự luật vừa được Hạ viện thông qua hay không. Nếu được lưỡng viện phê chuẩn, dự luật sẽ được trình lên Tổng thống Biden ký thành luật.

    Quan hệ Mỹ - Trung gần đây căng thẳng về nhiều lĩnh vực như cạnh tranh kinh tế, vấn đề Đài Loan, Hong Kong, Tân Cương và điều tra nguồn gốc Covid-19.


    Ngọc Ánh (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 47 khách