Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
'Tảng băng ma' gây xôn xao
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    'Tảng băng ma' gây xôn xao

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 1 26, 2022 2:33 pm







    CANADA- Hiện tượng ảo ảnh tạo ra khối màu trắng giống tảng băng trôi ngoài khơi đảo Vancouver, khiến nhiều người chú ý.

    Guardian hôm 25/1 đưa tin nhiếp ảnh gia Canada Simone Engels, trên đường tới một công viên ở đảo Vanouver, rất bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh giống tảng băng lớn đang trôi bất thường ở đường chân trời.

    "Đó là khối cấu trúc ba chiều khổng lồ và sáng bóng. Trông rất thật", nhiếp ảnh gia Canada cho biết khi chia sẻ bức ảnh.

    Engels, người từng nghiên cứu địa lý, sau đó cố tìm lời giải thích hợp lý cho hiện tượng trên, trong đó có giả thuyết đây là tảng băng lớn trôi xuống từ Alaska và có thể né qua các eo biển hẹp cũng như quần đảo một cách kỳ diệu.

    Nữ nhiếp ảnh gia nghĩ rằng nếu tồn tại tảng băng trôi ở khu vực này, đặc biệt là tảng băng với kích thước lớn như vậy, chắc chắn sẽ tạo ra tin tức gây xôn xao trong địa phương.

    "Tôi cố gắng suy nghĩ và không thể đưa ra lời giải thích nào. Khối màu trắng đó trông thật lạ và tôi gần như bị thuyết phục rằng đó là tảng băng trôi thật sự", Engels nói.

    Hình ảnh
    "Tảng băng ma" do nhiếp ảnh gia Canada Simone Engels chụp ngoài khơi đảo Vanouver tháng này. Ảnh: Guardian.

    Do không ai ở gần để xác nhận cũng nhìn thấy khối trắng giống tảng băng trôi, Engels đã chụp lại bức ảnh và tiếp tục quan sát. Khoảng nửa tiếng sau, cô thấy hình ảnh tảng băng ở phía đường chân trời dần dần biến mất.

    Nữ nhiếp ảnh gia sau đó chia sẻ ảnh lên mạng xã hội với hy vọng nhận được lời giải thích. Bức ảnh nhanh chóng lan truyền, gây xôn xao và giúp Engels nhận được câu trả lời khối trắng cô nhìn thấy thực chất là ảo ảnh.

    Engels thực chất đã nhìn thấy dãy núi Cheam ở British Columbia, cách đó gần 200 km. Ảo ảnh nữ nhiếp ảnh gia nhìn thấy xảy ra trong điều kiện thời tiết nghịch đảo nhiệt độ, khi dải không khí ấm nằm trên lớp không khí lạnh, làm cong ánh sáng chiếu về phía mắt một người đứng trên mặt đất hoặc bờ biển và làm thay đổi cách xuất hiện của vật thể ở xa.

    Hiện tượng này khiến Engels nhìn thấy những đỉnh núi phủ đầy tuyết từ xa giống như tảng băng trôi khổng lồ. Nữ nhiếp ảnh gia đã nhiều lần thấy ảo ảnh, nhưng chưa lần nào chân thực như hình ảnh tảng băng trên.

    Các nhiếp ảnh gia trên thế giới nhiều lần chụp được những con tàu lơ lửng trên mặt biển nhờ hiện tượng ảo ảnh này.

    "Chúng ta đang sống trong một thời kỳ đầy thử thách với đại dịch. Điều thực sự quan trọng là mọi người phải nhận ra có những điều kỳ diệu của thiên nhiên ngoài kia cần được khám phá", Engels nói về trải nghiệm. "Bạn có thể tìm thấy những điều kỳ diệu ngay trong sân sau của chính mình khi bạn ra ngoài đó và khám phá".


    Ngọc Ánh (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 13 khách