Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tiểu đoàn tác chiến điện tử Nga áp sát Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tiểu đoàn tác chiến điện tử Nga áp sát Ukraine

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 1 26, 2022 3:29 pm







    Quân đội Nga triển khai một tiểu đoàn tác chiến điện tử tới tỉnh Belgorod, giáp với Ukraine nhằm tăng cường khả năng trinh sát của lực lượng tại chỗ.

    "Một tiểu đoàn tác chiến điện tử độc lập được điều tới phối thuộc cho sư đoàn bộ binh cơ giới số 3 Vislenskaya của Quân khu phía Tây. Đơn vị này được triển khai tại tỉnh Belgorod", Quân khu phía Tây của Nga cho biết trong thông cáo ngày 25/1. Belgorod là tỉnh biên giới phía tây của Nga, sát lãnh thổ Ukraine.

    Tiểu đoàn này vận hành nhiều khí tài tác chiến điện tử, trong đó có tổ hợp Borisoglebsk 2 có khả năng làm gián đoạn hệ thống liên lạc và định vị GPS của đối phương, cùng trạm gây nhiễu di động Zhitel.

    Tướng Alexander Zhuravlev, tư lệnh Quân khu phía Tây, cho biết tiểu đoàn tác chiến điện tử "sẽ tăng cường đáng kể năng lực trinh sát của đơn vị".

    Hình ảnh
    Tổ hợp tác chiến điện tử Borisoglebsk 2 của Nga trong cuộc diễn tập ở thao trường Yurginsky tháng 3/2018. Ảnh: BQP Nga.

    Đợt triển khai diễn ra trong bối cảnh Mỹ và NATO cáo buộc Nga tập trung hơn 100.000 quân sát biên giới và lên kế hoạch tiến đánh nước láng giềng. Nga nhiều lần bác bỏ thông tin này và tuyên bố chúng "vô căn cứ", khẳng định mọi động thái quân sự ở biên giới phía tây hoàn toàn vì mục đích phòng thủ.

    Quân đội Ukraine tuần trước nhận định Nga đang duy trì 127.000 binh sĩ và nhiều lữ đoàn tên lửa đạn đạo Iskander ở biên giới, lưu ý nhiều khu vực trọng yếu của nước này, trong đó có thủ đô Kiev, đều nằm trong tầm bắn tên lửa Nga.

    Hình ảnh
    Vị trí tỉnh Belgorod (dấu đỏ) của Nga, giáp biên giới Ukraine. Đồ họa: Google Maps.

    Nga gần đây cũng điều quân và khí tài, trong đó có tổ hợp tên lửa phòng không S-400, tới Belarus để tham gia diễn tập chung trong bối cảnh căng thẳng xung quanh vấn đề Ukraine leo thang. Bộ Ngoại giao Mỹ từng cảnh báo đây có thể là "dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị cho chiến tranh", đồng thời khẳng định "rất cảnh giác với mọi điều Nga đang làm".

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 25/1 cảnh báo Belarus về hậu quả nếu nước này cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để tấn công vào Ukraine. Nga và Belarus chưa bình luận về tuyên bố này của Price.


    Nguyễn Tiến (Theo RT)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 75 khách