Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga, Ukraine họp bàn tháo ngòi nổ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga, Ukraine họp bàn tháo ngòi nổ

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 1 26, 2022 3:46 pm







    Phái đoàn Nga và Ukraine nhóm họp ở Paris hôm nay để đàm phán về cuộc khủng hoảng liên quan hoạt động tập trung quân ở biên giới hai nước.

    Cuộc gặp cấp cao giữa hai bên bắt đầu vào 11h hôm nay (18h giờ Hà Nội) và các bên sẽ tổ chức họp báo vào cuối ngày. Tham dự cuộc họp có cả các nhà ngoại giao cấp cao của Pháp và Đức, biến sự kiện thành cuộc gặp giữa 4 bên ký hiệp định hòa bình Minsk năm 2015 nhằm chấm dứt giao tranh ở miền đông Ukraine.

    Đại diện của phái đoàn Nga là Phó thủ tướng Dmitri Kozak, trong khi Andriy Yermak, cố vấn tổng thống, dẫn đầu phái đoàn Ukraine. Một trợ lý của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đầu tuần này cho biết Pháp và Đức sẽ cố gắng đưa Ukraine và Nga hướng tới con đường giảm leo thang căng thẳng.

    Cuộc họp diễn ra chỉ một ngày sau khi các cường quốc phương Tây liên tục cảnh báo về các biện pháp trừng phạt kinh tế lớn nếu Nga động binh với Ukraine.

    Hình ảnh
    Đoàn xe thiết giáp của Nga ở Crimea ngày 18/1. Ảnh: AP.

    Phương Tây gần đây cáo buộc Nga điều động khoảng 100.000 quân ở gần biên giới với Ukraine, làm dấy lên lo ngại rằng chính quyền Tổng thống Vladimir Putin sắp có chiến dịch quân sự lớn với nước láng giềng. Tuy nhiên, Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc này "vô căn cứ" và khẳng định động thái điều quân chỉ nhằm mục đích phòng vệ.

    "Nếu có tấn công, sẽ có trả đũa và Nga sẽ phải trả giá đắt", Macron nói khi gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Berlin. Tổng thống Pháp dự kiến điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 28/1.

    Pháp đang nỗ lực thúc đẩy một kế hoạch "giảm leo thang", trong đó cả Nga và Ukraine sẽ thực hiện những bước đi cụ thể nhằm xây dựng lòng tin. Quốc hội Ukraine sẽ trì hoãn một đạo luật về quy chế đối với các tỉnh do phe ly khai thân Nga kiểm soát ở miền đông. Nga từ lâu coi đạo luật này là hành động vi phạm các cam kết mà Ukraine đã đưa ra.

    Đổi lại, Nga cũng sẽ ủng hộ các "biện pháp nhân đạo" như trao đổi tù binh ở miền đông Ukraine và khai thông các điểm kiểm soát của phe ly khai trong khu vực.

    Pháp cũng sẽ thúc đẩy "một tuyên bố công khai từ phía Nga về các dự định của họ nhằm trấn an mọi người".

    "Chúng tôi sẽ xem liệu người Nga có sẵn sàng chơi theo luật hay không. Chúng tôi có những dấu hiệu cho thấy điều đó nhưng không thể chắc chắn", trợ lý của Tổng thống Macron nói.

    Lãnh đạo Nga, Ukraine, Pháp và Đức lần gần nhất gặp nhau ở Paris là vào tháng 12/2019, trong khi các cố vấn ngoại giao cấp cao 4 nước đàm phán tại Berlin vào tháng 1 năm ngoái nhưng không đạt được bước đột phá nào.


    Thanh Tâm (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 44 khách