Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc tức giận khi nhiều nhà ngoại giao Mỹ muốn về nước
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27912
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc tức giận khi nhiều nhà ngoại giao Mỹ muốn về nước

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 1 26, 2022 9:20 pm







    Trung Quốc bày tỏ quan ngại và không hài lòng trước thông tin nhân viên ngoại giao Mỹ muốn rời Bắc Kinh vì biện pháp chống dịch nghiêm ngặt.

    Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 26/1 khẳng định các biện pháp chống dịch của nước này hoàn toàn phù hợp với điều ước quốc tế trong cách đối xử với nhân viên ngoại giao. Ông Triệu nói thêm Trung Quốc "chắc chắn là quốc gia an toàn nhất trên thế giới vào thời điểm này".

    "Rời khỏi một nơi an toàn như vậy chỉ làm tăng nguy cơ lây nhiễm nCoV cho các nhân viên Mỹ. Chúng tôi thấy quyết định của Mỹ khó hiểu và không hợp lý", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

    Hình ảnh
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tại Bắc Kinh hồi tháng 9/2020. Ảnh: Reuters.

    Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc hồi đầu tuần được cho là đã gửi yêu cầu về Washington, đề nghị Bộ Ngoại giao cho phép một số nhân viên và người thân về nước, trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng siết biện pháp chống Covid-19 trước thềm Olympic.

    Nguồn thạo tin cho biết một số nhân viên trong đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc "rất buồn" khi Washington không muốn hoặc không thể bảo vệ họ khỏi các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt của nước sở tại.

    Hiện chưa rõ đã có nhân viên ngoại giao Mỹ nào cùng gia đình rời Trung Quốc hay chưa. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tình trạng hoạt động tại đại sứ quán ở Trung Quốc không thay đổi.

    "Nếu có thay đổi thì cũng chỉ dựa trên vấn đề sức khỏe, an toàn và an ninh của các nhà ngoại giao và thân nhân của họ", phát ngôn viên nói thêm.

    Trong những tháng đầu bùng phát dịch ở Trung Quốc, chính phủ Mỹ đưa khoảng 1.300 nhân viên ngoại giao và thân nhân của họ về nước. Hai nước trong suốt nhiều tháng không tìm được tiếng nói chung về các thủ tục xét nghiệm và cách ly với các nhà ngoại giao.

    Trung Quốc yêu cầu các nhân viên ngoại giao nước ngoài tuân thủ quy tắc chống dịch như người dân bình thường, bao gồm nhiều tuần cách ly tại các cơ sở tập trung của chính quyền.

    Trước thềm Olympic Bắc Kinh khai mạc hôm 4/2, Trung Quốc đã nhanh chóng siết các biện pháp chống Covid-19. Nước này vẫn quyết duy trì chính sách "không Covid", đưa ca nhiễm về 0.

    Trung Quốc hiện ghi nhận hơn 105.000 ca nhiễm và hơn 4.600 ca tử vong do Covid-19. Nước này đã tiêm vaccine cho hơn 87,5% dân số, theo dữ liệu từ trang Our World in Data.

    Ngọc Ánh (Theo AP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 78 khách